Giá gà 15.000 đồng/kg, người nuôi tại Đồng Nai lỗ nặng

Giá bán gà lông trắng tại trang trại chỉ ở mức 15.000-18.000 đồng/kg, trong khi chi phí ở mức 25.000 đồng/kg khiến không ít trang trại tại Đồng Nai than trời vì lỗ.

Giá gà tại các trang trại ở Đồng Nai đang giảm khiến người nuôi thua lỗ. Ảnh: TL

Ông Dương Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên chăn nuôi Bình Minh (Biên Hòa, Đồng Nai), cho biết 15 ngày trở lại đây giá bán gà trắng tại trại dao động ở mức 15.000-18.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thành tại thời điểm xuất chuồng loại gà này là 25.000 đồng/kg, người nuôi lỗ 7.000-10.000 đồng/kg. Trước đó, gà trắng có giá 25.000-26.000 đồng/kg, cùng kỳ năm ngoái ở mức 22.000-25.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá bán gà lông màu tại trại khoảng 24.000-25.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất lên tới 35.000-36.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Thanh Phi Long, Giám đốc kỹ thuật của Công ty TNHH chăn nuôi Long Bình ở Đồng Nai (có trụ sở tại Đỗ Quang Đẩu, quận 1, TPHCM) cho biết trước tết giá gà lông trắng bán tại trang trại là 27.000-28.000 đồng/kg, sau tết giảm còn 22.000-25.000 đồng/kg và 10-15 ngày trở lại đây chỉ còn 19.000-17.000-15.000 đồng/kg. Trong khi chi phí sản xuất là 24.000-25.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, người có trang trại nuôi gà tại Đồng Nai, cho biết trang trại của ông đã tạm ngưng hoạt động do giá gà xuống quá thấp, chỉ ở mức 13.000-15.000 đồng/kg gà lông.

Nguyên nhân khiến giá gà giảm mạnh, theo các đơn vị chăn nuôi là do sau tết nhu cầu tiêu thụ giảm, lại thêm thông tin về dịch cúm gia cầm nên sức mua càng giảm sâu hơn.

Ngoài ra, theo đại diện các đơn vị này, một trong những nguyên nhân không mới nhưng quan trọng là giá gà nhập khẩu bán tại Việt Nam rất thấp, khiến ngành nuôi gà trong nước lao đao, khó cạnh tranh.

Theo ông Phi Long, Việt Nam thường nhập khẩu gà từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc… Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là đùi gà, chân gà, phụ phẩm gà (lòng, phao câu…), bán với giá 13.000-15.000 đồng/kg. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là bếp ăn công nghiệp, trường học, bếp ăn công nhân…

Cũng theo ông Phi Long, sau khi đi tham quan nhà máy sản xuất gà tại các nước như Mỹ, Hà Lan, Bỉ… so sánh giá thành thì thấy tương đương với Việt Nam, ở mức 1,2-1,5 đô la Mỹ/kg. Tuy nhiên, khi xuất khẩu sang Việt Nam họ chỉ xuất một số sản phẩm mà nước họ không sử dụng, với mức giá thấp nên gà sản xuất trong nước không thể cạnh tranh được.

Vũ Yến

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/157271/gia-ga-15000-dongkg-nguoi-nuoi-tai-dong-nai-lo-nang.html/