Gia đình thể thao: Góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng

Những năm qua, ngành chuyên môn cùng các huyện, thành phố đã quan tâm phát triển gia đình thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo sự gắn kết cho các thành viên trong gia đình, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng.

Vào mỗi buổi chiều, 4 thành viên trong gia đình anh Phạm Xuân Anh (phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau luyện tập thể thao. Vợ chồng anh là công chức, hai con là học sinh. Được biết từ năm 2016, anh Xuân Anh đã hướng dẫn con gái và vợ, sau đó cả con trai cùng tham gia chơi một số môn thể thao phù hợp như bóng bàn, cầu lông, bơi, quần vợt, bóng chuyền hơi… Đồng thời, anh đưa cả gia đình đến cùng tập luyện tại các nhóm, câu lạc bộ mà anh tham gia.

Anh Phạm Xuân Anh cho biết: Trong khi chơi thể thao, các thành viên trong gia đình không chỉ giải tỏa căng thẳng, nâng cao sức khỏe mà còn là thời gian chúng tôi dành cho nhau, tương tác với nhau nhiều hơn. Từ đó, chúng tôi thêm gắn bó, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Hiện nay, cả gia đình anh Xuân Anh cùng tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Bóng bàn Công Anh, thành phố Lạng Sơn. Với sự yêu thích thể thao, họ cũng động viên nhau tích cực tham gia thi đấu tại các giải quần chúng cấp thành phố, cấp tỉnh, các giải thể thao gia đình cấp toàn quốc và khẳng định khả năng khi cả 4 thành viên đều đoạt nhiều huy chương.

Không chỉ gia đình anh Xuân Anh, chỉ tính riêng trong Câu lạc bộ Bóng bàn Công Anh đã có tới 4 gia đình cùng tham gia sinh hoạt. Đó là những hạt nhân tiêu biểu góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) ở cơ sở.

Các đội bóng chuyền hơi gia đình đoạt giải cao trong Giải bóng chuyền hơi tại huyện Bắc Sơn (6/2023)

Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Theo Thông tư số 01 ngày 17/1/2019 về đánh giá phong trào TDTT quần chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, tỷ lệ gia đình thể thao là 1 trong 6 tiêu chí đánh giá phong trào TDTT quần chúng. Để thực hiện tốt tiêu chí này, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động luyện tập TDTT trong các gia đình được chúng tôi phối hợp với các cấp, ngành có liên quan đẩy mạnh nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh.

Theo đó hằng năm, sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển phong trào TDTT trong quần chúng Nhân dân; các cơ quan, đơn vị; cơ sở giáo dục; lực lượng vũ trang… nhằm lan tỏa sâu rộng việc tập luyện TDTT đối với người dân ở các độ tuổi, nghề nghiệp, tạo điều kiện cho các thành viên trong cùng một gia đình có cơ hội tham gia rèn luyện TDTT thường xuyên.

Cùng đó, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có trên 200 giải thể thao quần chúng ở các bộ môn thu hút nhiều thành viên trong cùng gia đình tham gia như giải bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, cờ vua… Đặc biệt nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) vừa qua, một số đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các giải thể thao gia đình.

Ông Lương Đình Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bắc Sơn cho biết: Ngày 24/6, trung tâm phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi. Giải có sự tham gia của 18 đội, gần 200 vận động viên đến từ tất cả các xã, thị trấn. Đặc biệt, các vận động viên trong mỗi đội bóng đều là các thành viên trong một gia đình. Sự thành công của giải năm nay là tiền đề để chúng tôi tiếp tục duy trì tổ chức giải trong những năm tới, tạo sân chơi thể thao gắn kết thành viên trong các gia đình trên địa bàn.

Từ sự tích cực của các cấp, ngành, tỷ lệ gia đình thể thao so với tổng số gia đình trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng qua các năm. Nếu như năm 2019, tỷ lệ gia đình thể thao là 14,2% thì đến hết năm 2022, tỷ lệ này đạt 16% (30.829 hộ). Năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch phấn đấu toàn tỉnh đạt 17% gia đình thể thao. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ người dân luyện tập TDTT trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt 30% (tăng 4% so với năm 2021).

Thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà đối với các gia đình, thể thao còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc. Sự phát triển của các gia đình thể thao đã tạo sức lan tỏa phong trào TDTT quần chúng, từ đó đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí công nhận gia đình thể thao được quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, hộ có tổng số thành viên tập luyện TDTT thường xuyên chiếm từ 50% trở lên và có thời gian luyện tập thường xuyên từ 60 phút/ngày trở lên được công nhận là gia đình thể thao.

HOÀNG NHƯ - TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/the-thao/594143-gia-dinh-the-thao-gop-phan-thuc-day-phong-trao-the-thao-quan-chung.html