Giá dầu tiếp tục lao dốc

Kết phiên giao dịch hôm thứ Hai, giá dầu tiếp tục giảm do các nhà đầu tư vẫn còn chưa biết chắc chắn liệu rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng có được kéo dài qua tháng Sáu năm nay hay không.

Theo đó, giá dầu Brent giảm 10 cent, dừng lại ở mức 50,7 USD/thùng. Giá dầu thô Mỹ cũng giảm 24 cent xuống còn 47,73 USD.

Hôm Chủ Nhật vừa qua (26/3), nhóm bộ trưởng dầu khí trong và ngoài OPEC đã đồng ý họp lại để xem xét quyết định kéo dài cam kết cắt giảm bên cạnh việc đánh giá lại quá trình tuân thủ mức cắt giảm kể từ khi hiệp ước có hiệu lực đến nay.

Giá dầu bắt đầu giảm kể từ giữa tháng Ba do một số báo cáo cho thấy trữ lượng dầu thô Mỹ liên tục tăng.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Baker Hughes công bố dữ liệu về số lượng giàn khoan của Mỹ. Theo đó, Mỹ đã tăng cường thêm 21 giàn, nâng tổng số giàn khoan lên 652 giàn, mức cao kỷ lục kể từ tháng 9/2015.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ hôm thứ Tư tuần trước cho biết trữ lượng dầu thô tăng 5 triệu thùng, chạm mốc kỷ lục 533,1 triệu thùng. Điều này càng làm tăng thêm tâm lý lo ngại lượng dầu thừa trên thị trường của các nhà đầu tư.

Tháng Mười Hai năm ngoái, OPEC và 11 quốc gia khác bao gồm Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng khai thác khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Trong đó, OPEC đăng ký cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày và khoảng 600.000 thùng/ngày đối với các nước ngoài OPEC.

Với tình hình trữ lượng dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng như hiện nay, OPEC bày tỏ muốn kéo dài cam kết cắt giảm sản lượng khai thác qua tháng Sáu nhằm cân bằng thị trường song song với việc yêu cầu các nước ngoài OPEC tăng cường nỗ lực tuân thủ cam kết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết còn quá sớm để quyết định xem có nên kéo dài cam kết cắt giảm hay không.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tiep-tuc-lao-doc-2017032806412563p150c169.news