Giá dầu thô vượt mức 100 USD mỗi thùng

Với kết quả lượng cung ứng dầu thô tuần qua tại Mỹ đã giảm mạnh hơn hẳn so với dự báo của giới phân tích, giá dầu thô tương lai thế giới phiên cuối tuần đã vượt qua ngưỡng cản 100 USD mỗi thùng.

Việc lượng cung dầu thô tại Mỹ giảm tiếp tuần thứ 4 là một tín hiệu tích cực, đưa giá dầu thô đi lên tốt hơn trước khi năm 2013 kết thúc - Ảnh: Getty.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2/2014 trên sàn hàng hóa New York đã tăng được 77 cent, tương ứng với mức tăng 0,8%, lên 100,32 USD mỗi thùng. Tính chung cả tuần này, giá dầu thô giao sau trên thị trường New York đã tăng khoảng 1%.

Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô tăng mạnh trong ngày hôm qua, là bởi báo cáo được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố đầu ngày cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 20/12 vừa qua, lượng cung ứng dầu thô tại thị trường Mỹ đã giảm mạnh tới 4,7 triệu thùng, cao hơn dự báo.

Trước đó, giới phân tích trong cuộc thăm dò dư luận do tổ chức Platts tiến hành đưa ra mức dự báo giảm 2,3 triệu thùng dầu thô. Đáng chú ý hơn, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ còn đi ngược với kết quả thống kê do Viện Dầu khí Mỹ đã công bố từ cuối ngày giao dịch 24/12.

Cho dù vậy, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô ở nước này hiện đã gần mức giới hạn trên ngưỡng trung bình thời điểm này trong năm, ở mức 367,6 triệu thùng. Cũng theo báo cáo, cung xăng giảm 600.000 thùng, cung chế phẩm khác từ dầu thô đã hạ tới 1,9 triệu thùng.

Trước đó, một số nhà phân tích cho rằng, thị trường vẫn có cơ hội tiến lên cao hơn nếu như báo cáo cung ứng xăng, dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, công bố trong ngày 27/12 cho thấy lượng cung dầu thô trong tuần vừa qua đã giảm, ngược với bản báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ.

Việc lượng cung ứng dầu thô tại Mỹ giảm tiếp tuần thứ 4 là một tín hiệu tích cực về cán cân cung cầu hiện nay, tạo đà đưa giá dầu thô đi lên tốt hơn trước khi năm 2013 chính thức kết thúc. Nhiều nhà phân tích còn tin cung dầu thô tại Mỹ sẽ tiếp tục giảm hơn trong cả những tuần tiếp sau nữa.

Diễn biến cùng chiều với dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York, trên sàn London, kết thúc ngày 27/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 2 năm sau đã tăng nhẹ 20 cent, lên 112,18 USD/ thùng. Chênh lệch giá giữa 2 hợp đồng dầu thô này hiện đang ở khoảng gần 12 USD.

Trở lại sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc phiên đêm qua, giá xăng giao tháng 1 giảm nhẹ chưa tới 1 cent, xuống dưới 2,82 USD/gallon. Trong khi giá khí đốt giao cùng hạn giảm 2 cent, tương ứng 0,6%, xuống còn 4,41 USD/ triệu BTU.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/2013122807429480p0c19/gia-dau-tho-vuot-muc-100-usd-moi-thung.htm