Giá dầu thế giới sẽ sụt giảm mạnh trong quý 3/2017?

Khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đang tỏ ra yếu ớt hơn bao giờ hết trong việc thực hiện đúng thỏa thuận cắt giảm sản lượng của mình, còn quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc lại đang giảm nhu cầu một cách rõ rệt, thì việc giá dầu thế giới sụt giảm trong quý 3 là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Các nhà đầu cơ dầu lửa trên thị trường thế giới đang trở nên lo lắng hơn bao giờ hết trước tương lai của giá dầu trong quý 3/2017, khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đang tỏ ra yếu ớt hơn bao giờ hết trong việc thực hiện đúng thỏa thuận cắt giảm sản lượng của mình, còn quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là Trung Quốc lại đang giảm nhu cầu một cách rõ rệt.

Tập đoàn Dầu lửa và Hóa chất Trung Quốc hiện đang sở hữu hệ thống nhà máy lọc dầu có quy mô lớn nhất thế giới, đã cho biết sẽ giảm quy mô hoạt động khoảng 1 triệu tấn/tháng so với kế hoạch và sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay.

Mức giảm sản lượng lọc dầu này tương đương khoảng 240.000 thùng/ngày. Lý do chủ yếu được công bố là vì nhu cầu với dầu trên thị trường đang trở nên yếu hơn cũng như sự gia tăng cạnh tranh từ các công ty tư nhân.

Theo thống kê, tổng sản lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong suốt những tháng mùa hè vừa qua đã giảm khoảng 3%, mặc dù đây là khoảng thời gian được dự đoán nhu cầu với dầu lửa của thị trường Trung Quốc sẽ đạt mức cao nhất, tương tự như ở Mỹ, do nhu cầu năng lượng trong việc di chuyển và điều hòa nhiệt độ của người dân tăng cao.

Sự sụt giảm bất thường này là do Trung Quốc đang tiến hành những thay đổi về phương thức vận tải, như sử dụng các loại ô tô chạy bằng khí tự nhiên nhằm làm giảm ô nhiễm môi trường.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đưa ra dự báo vào ngày 13.7 vừa qua, cho biết mức tăng trưởng về nhu cầu năng lượng của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm so với dự báo trước đó.

Theo đó, IEA dự đoán mức tăng nhu cầu năng lượng của Trung Quốc trong năm 2017 so với năm 2016 nhiều khả năng sẽ chỉ đạt khoảng 95.000 thùng/ngày mà thôi, trong khi con số đưa ra của dự báo trước đó 2 năm lên tới 230.000-290.000 thùng/ngày.

Guo Yifan, nhà phân tích tại Sinolink Securities, cho biết: “Nhu cầu năng lượng ở Trung Quốc hiện đang bị tác động bởi các phương tiện giao thông thay thế như xe đạp và xe ô tô chạy bằng khí đốt”.

Nhà phân tích này dự đoán việc sử dụng hệ thống chia sẻ xe đạp tại các thành phố lớn ở Trung Quốc sẽ giúp tiết kiệm khoảng 1,27 triệu tấn xăng trong năm nay, trong khi đó việc sử dụng ô tô chạy bằng khí đốt đã giúp tiết kiệm khoảng 22 triệu tấn nhiên liệu trong năm 2016.

Tất cả những điều này đang tác động mạnh mẽ tới sự sụt giảm nhập khẩu dầu của Trung Quốc hiện tại. Tháng trước, IEA đã cắt giảm nhu cầu dầu lửa ước tính của Trung Quốc trong năm 2017 khoảng 4%, tương đương 385.000 thùng/ngày. Số liệu thống kê cho biết, nhu cầu dầu lửa của Trung Quốc đã giảm 0,3% trong tháng tư vừa qua, còn nhu cầu với xăng đã giảm tới 6,3%.

Ngoài yếu tố Trung Quốc, giá dầu trên thị trường thế giới trong quý 3/2017 cũng đang bị đe dọa bởi những khó khăn mà OPEC đang gặp phải trong việc thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng của mình.

Gao Jian, chuyên gia phân tích của Tổ chức nghiên cứu năng lượng SCI99, cho biết: “Thị trường dầu giờ đây không còn nhiều niềm tin về thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC do đã quá lâu không có tin tức tiến triển. Và khi mà nhu cầu dầu lửa của Trung Quốc đang sụt giảm, thì giá dầu có thể sẽ giảm mạnh trong một khoảng thời gian không nhỏ”.

Theo ước tính của IEA, việc thực hiện cắt giảm sản lượng của OPEC và các nước phi OPEC vốn được bắt đầu từ tháng 1.2017 hiện đang trở nên trì trệ hơn bao giờ hết, đặc biệt là vào tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, tốc độ hồi phục sản lượng khai thác của các công ty dầu phiến Mỹ lại đang trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Tất cả những yếu tố này đang khiến giá dầu sụt giảm ở thời điểm hiện tại, và có thể giảm mạnh hơn và lâu dài hơn trong tương lai gần. Giá dầu Tây Texas vào ngày thứ tư 19.7 tại New York chỉ còn đạt 46,28 USD/thùng; trong khi giá dầu Brent ở London cũng chỉ đạt 49 USD/thùng.

Gần như chắc chắn rằng giá dầu trên thị trường thế giới sẽ không thể cải thiện trong quý 3/2017 do các yếu tố bất lợi khá lớn kể trên, và nhiều khả năng sẽ chỉ được thay đổi trong quý cuối cùng của năm khi nhu cầu năng lượng trên thế giới được dự báo sẽ tăng mạnh trong mùa đông.

Nhàn Đàm (theo Bloomberg)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/gia-dau-the-gioi-se-sut-giam-manh-trong-quy-3-2017-67508.html