Giá dầu giảm do thị trường e ngại việc thực thi thỏa thuận của OPEC

Tại thị trường Singapore, vào lúc 14 giờ 51 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 51 xu Mỹ xuống 53,95 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 50 xu xuống 51,18 USD/thùng.

Giá dầu giảm do thị trường e ngại việc thực thi thỏa thuận của OPEC. Ảnh minh họa: Reuters

Trong phiên giao dịch chiều 5/12, giá dầu tại thị trường châu Á giảm 1% do số giàn khoan của Mỹ tăng lên và những lo ngại rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga có thể cắt giảm sản lượng không nhiều như dự kiến lúc đầu.

Tại thị trường Singapore, vào lúc 14 giờ 51 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 51 xu Mỹ (1%) xuống 53,95 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 50 xu (1%) xuống 51,18 USD/thùng.

Sau thỏa thuận mang tính lịch sử của OPEC, thị trường đang hướng sự chú ý vào việc thực thi thỏa thuận, nhất là khi Nga cũng sẽ tham gia cắt giảm sản lượng. Cuối tuần trước Nga cho biết trong tháng 11/2016 sản lượng dầu của đất nước này trung bình đạt 11,21 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất trong gần 30 năm qua.

Trong khi đó, Goldman Sachs cho biết số giàn khoan của Mỹ tiếp tục tăng thêm 3 giàn trong tuần trước, trong lúc Saudi Arabia và Kuwait kỳ vọng sẽ nhất trí nối lại hoạt động sản xuất dầu ở khu vực khai thác chung, với sản lượng tiềm năng khoảng 300.000 thùng/ngày.

Các nhà phân tích dự báo tình trạng dư thừa nguồn cung có thể vẫn sẽ tiếp diễn trong năm tới.

>>> OPEC thông báo kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ từ tháng 1/2017

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/gia-dau-giam-do-thi-truo-ng-e-nga-i-viec-thuc-thi-thoa-thuan-cu-a-opec/30077.html