Chém bạn nhậu vì không cho mượn tiền đánh bài

Ngày 17/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979, trú tại phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 27/8/2020, Mạnh đi đến quán tạp hóa của ông Dương Khanh thuộc tổ 3, phường Chi Lăng, TP.Pleiku để uống rượu thì gặp anh Nguyễn Văn Bé (SN 1968, trú tại tổ 4, phường Chi Lăng, TP.Pleiku) đang ngồi uống rượu cùng với hai người nữa nên Mạnh ngồi xuống uống cùng.

Đến khoảng 10h cùng ngày để có tiền uống rượu, Mạnh rủ anh Bé đánh bài cào ăn tiền đặt cược thắng thua mỗi ván từ 5.000 đến 10.000 đồng số tiền thắng được sẽ dùng để trả tiền nhậu.

Bị cáo Mạnh tại phiên xét xử.

Nghe Mạnh nói thì anh Bé đồng ý nhưng không có tiền nên hỏi mượn 50.000 để đánh bài thì Mạnh đồng ý cho mượn và bắt đầu chơi. Đến khoảng 14h cả hai ngồi chơi bài và uống hết 03 lít rượu trắng, Mạnh đánh bài thua hết 250.000 đồng nên hỏi mượn lại anh Bé 50.000 để tiếp tục đánh bài nhưng anh Bé không cho mượn và đứng lên đi về nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức vì việc anh Bé không cho muợn tiền mà còn thách thức nên Mạnh đứng dậy đi theo vừa đi Mạnh vừa lấy con dao thủ sẵn trong túi áo khoác (mang theo để phòng thân) chém một nhát trúng vào phần đầu bên trái của anh Bé. Bị chém bất ngờ bỏ đi được 1 đoạn thì ngã xuống đất bất tỉnh. Vẫn còn bực tức nên Mạnh tiếp tục chạy đến dùng chân đá mạnh vào vùng mặt của anh Bé, được căn ngăn nên Mạnh bỏ đi.

Anh Bé được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với vết thương nứt sọ trái đường kính 6,4cm bị tổn hại sức khỏe 25%. Đến 15h cùng ngày, Mạnh đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhân hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 9 năm tù về tội “Giết người”.

Thùy Dung

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/chem-ban-nhau-vi-khong-cho-muon-tien-danh-bai-183194.html