Giá các mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định

Một điểm bán hoa lay ơn trên đường Trần Hưng đạo (TP Tuy Hòa).

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại các chợ trên địa bàn tỉnh rất nhộn nhịp người bán, người mua. Giá một số loại thực phẩm có nhích lên so với ngày thường, nhưng nhìn chung vẫn ổn định.

Theo nhiều tiểu thương, những ngày giáp Tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên nên thị trường hàng hóa thời điểm này được xem là nhộn nhịp nhất trong năm. Trong 2 ngày 29 và 30 tháng Chạp, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây, hoa… tại các chợ truyền thống đều tăng giá.

Theo các tiểu thương, tuy giá thực phẩm trong 2 ngày cuối năm có tăng nhưng cũng chỉ chênh lệch 10.000 - 20.000 đồng và tập trung vào một số loại thực phẩm tươi, trái cây, còn lại thì giá không chênh lệch so với ngày thường.

Giá thịt heo giữ mức ổn định trong các ngày 29, 30 Tết.

Những loại trái cây có giá cao hơn ngày thường là chuối mốc 40.000 - 50.000 đồng/kg (tăng 25.000 - 30.000 đồng/kg), bưởi da xanh 45.000 - 60.000 đồng/kg (tăng 15.000 - 20.000 đồng/kg), táo đỏ 80.000 - 90.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg). Các loại trái cây không tăng giá như cam sành, thanh long, mãng cầu, dừa xiêm tươi, cam Vinh, vú sữa…

Những mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh trong những ngày giáp Tết không chỉ trái cây mà còn có hoa tươi. Dù vậy, giá hoa năm nay khá ổn định, chỉ một số loại hoa nhập từ Đà Lạt có tăng nhưng không quá cao so với các năm trước. Hoa lay ơn 15.000 - 45.000 đồng/bình, cúc đại đóa 40.000 - 45.000 đồng/bó, hoa ly 200.000 - 220.000 đồng/bình, cát tường 70.000 đồng/bó, cẩm chướng 80.000 đồng/bình, mai vàng 30.000 đồng/bó…

Phong phú nhiều loại trái cây phục vụ người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Thanh, ở phường 8 (TP Tuy Hòa), bày tỏ: Những năm trước, giá hoa tươi trong 2-3 ngày cuối năm rất cao nhưng năm nay thì giá có thể mua được. Có lẽ người dân tập trung tiết kiệm chi phí nên mua hoa giá rẻ như lay ơn hay vạn thọ, cúc, vừa phù hợp với Tết vừa ủng hộ bà con trồng hoa của địa phương.

Đối với các loại thực phẩm tươi sống, như thịt bò tăng khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg, thịt heo và các loại hải sản tươi sống thì vẫn giữ giá cũ như những ngày từ 20-28 tháng Chạp. Đối với rau xanh đã nhích lên 3.000 - 5.000 đồng/kg; củ, quả các loại như khổ quả, cà chua, cà rốt, khoai môn… giá vẫn như thường ngày.

Còn đối với các mặt hàng thực phẩm khô, bánh mứt, nước giải khát vẫn ổn định. Ông Trần Văn Nam, chủ cửa hàng bánh kẹo tại phường 4 (TP Tuy Hòa) cho biết: Năm nay, mặt hàng bia, nước ngọt không tăng giá so với năm ngoái, còn giá của bánh, mứt, kẹo, rượu và thực phẩm khô… ổn định.

Người dân mua hàng tại Co.opmart Tuy Hòa.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hòa, Phó trưởng ban Quản lý chợ Tuy Hòa cho biết: Trong những ngày cuối năm, giá hàng hóa, thực phẩm tại chợ Tuy Hòa bắt đầu tăng nhẹ, tăng nhiều nhất là ngày 29 tháng Chạp do người mua đông, nhưng đến ngày 30 tháng Chạp thì giá có phần giảm trở lại.

Các chợ truyền thống là vậy, còn ở các siêu thị Co.opmart, Vinmart, Co.op Foof ở TP Tuy Hòa, các mặt hàng luôn giữ mức bình ổn. Các siêu thị đã tăng cường ưu đãi giá, khuyến mãi để thu hút người mua.

Ví dụ như trong sáng 30 tháng Chạp, hoa tươi để bàn được Siêu thị Co.opMart Tuy Hòa bán với hình thức mua 1 tặng 1; các sản phẩm khác cũng được bán với giá như những ngày trước đó, thậm chí có nhiều loại trái cây, rau xanh có giá thấp hơn ở các chợ truyền thống.

Theo bà Huỳnh Thị Trúc Ly, đại diện siêu thị Co.opmart Tuy Hòa, tuy sức mua tại siêu thị trong những ngày cận Tết tăng cao, nhưng hàng hóa vẫn còn khá dồi dào, phong phú. Ngày 30 tháng Chạp, siêu thị mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa; mùng 4 đến mùng 5 Tết, mở cửa từ 6 giờ 30 đến 12 giờ trưa. Mùng 6 Tết, siêu thị hoạt động bình thường.

VÕ PHÊ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/252253/gia-cac-mat-hang-thiet-yeu-van-on-dinh.html