Ghế nóng: Vớt vát danh hiệu

Ba trận thua liên tiếp trước Bayer Leverkusen, Lazio và Bochum khiến Bayern Munich chìm trong hỗn loạn. Để xoa dịu những cái đầu nóng, lãnh đạo 'Hùm xám' và huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel vừa thống nhất chấm dứt hợp đồng vào cuối mùa giải 2023-2024.

Hơn hai tháng nữa mùa giải 2023-2024 mới hạ màn, không biết nội tình ở Bayern Munich sẽ còn diễn biến thế nào. Tờ BILD tiết lộ, ở Bayern Munich có hai nhóm cầu thủ chống đối và ủng hộ ông Thomas Tuchel. Đáng nói, lượng cầu thủ chống đối nhiều hơn, quy tụ toàn những trụ cột. Trong rối ren, nhà cầm quân 50 tuổi này còn “đổ thêm dầu vào lửa” khi cho biết, tiền đạo Harry Kane đang không hài lòng với đội bóng xứ Bavaria. Chưa hết, HLV Thomas Tuchel không ngại chỉ trích và mắng các học trò sau thất bại trước Bayer Leverkusen. Theo Sky Germany, ông Thomas Tuchel đã nói với các cầu thủ Bayern Munich: "Các bạn không giỏi như tôi nghĩ. Vậy thì tôi chỉ cần thích nghi với trình độ của các bạn thôi".

Bayern Munich là 1 thế lực không thể lay chuyển ở Bundesliga. Ảnh:VTV

Tờ Daily Mail gọi Bayern Munich là FC Hollywood với những ngôi sao diễn viên sẵn sàng trở mặt. Trong khi, 90min.com chỉ ra 6 gương mặt thay thế HLV Thomas Tuchel, trong đó Xabi Alonso là ứng cử viên số 1.

Tiền vệ Leon Goretzka nói với tờ DAZN rằng, mùa giải này "giống như một bộ phim kinh dị chưa có hồi kết". Nhận định khả năng Bayern Munich vô địch Bundesliga 2023-2024, Leon Goretzka nói: "Không phải bây giờ. Mọi thứ đang chống lại chúng tôi".

Được kỳ vọng sẽ giúp Bayern Munich trở lại thời hoàng kim, nhưng HLV Thomas Tuchel đang khiến mọi chuyện tệ hơn khi phải nhận 11 thất bại sau 44 trận đấu. Nên nhớ, người tiền nhiệm Julian Nagelsmann bị sa thải vì lý do ảnh hưởng tới mục tiêu vô địch của Bayern Munich chỉ nhận 10 trận thua sau 84 trận đấu. Nếu không sớm trở lại mạch chiến thắng, "Hùm xám" có nguy cơ bị Stuttgart, đội đang có phong độ xuất sắc vượt qua. Dù đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga nhưng khoảng cách giữa Bayern Munich và đội đầu bảng Bayer Leverkusen được nới rộng lên 8 điểm.

Sở dĩ Bayern Munich không sa thải HLV Thomas Tuchel bây giờ bởi họ khó tìm kiếm một HLV danh tiếng dám cầm quân một đội bóng hỗn loạn trong mùa giải dang dở. Hơn nữa, mục tiêu số 1 mà “Hùm xám” nhắm tới là Xabi Alonso đang thăng hoa cùng Bayer Leverkusen và có thể tìm kiếm thử thách mới vào cuối mùa. 90min.com bình: "Với truyền thống thu hút nhân tài ở Bundesliga, Bayern Munich sẽ chèo kéo Xabi Alonso bằng mọi giá".

Quyết định chia tay HLV Thomas Tuchel vào cuối mùa là giải pháp tình thế nhằm giúp Bayern Munich tạm xua tan khủng hoảng. Khi cuộc chiến nội bộ đã hạ màn với phần thắng thuộc về các cầu thủ, lãnh đạo “Hùm xám” hy vọng toàn đội sẽ đoàn kết nhằm vớt vát danh hiệu. Về lý thuyết, Bayern Munich còn nguyên cơ hội đua tranh vô địch ở sân chơi Bundesliga và UEFA Champions League. Nếu muốn “Hùm xám” bừng tỉnh, những người trong cuộc cần hạ thấp cái tôi, đặc biệt là nhóm công thần và HLV Thomas Tuchel.

HOÀI PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/ghe-nong-vot-vat-danh-hieu-766134