Ghế nóng tại ĐT Thái Lan: Sao không là Kiatisak?

Kiatisak được nhắc đến như một ứng cử viên nặng ký nhất cho ghế HLV trưởng Thái Lan khi ông Nishino bị sa thải. Nhưng ngay cả khi muốn trở lại, 'Zico Thái' vẫn chưa chắc đã được LĐBĐ Thái Lan (FAT) mời ngồi vào ghế cũ.

Trong khoảng hơn một thập kỷ qua, bóng đá Thái Lan có biểu đồ hình sin về mặt thành tích. Có thể chứng minh điều đó bằng việc chia quãng thời gian ấy thành 3 giai đoạn. Trong 2 giai đoạn từ năm 2008 đến 2012 và 2017 đến 2021, các ĐT Thái Lan không còn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á khi AFF Cup là giấc mơ xa vời còn SEA Games là sân chơi… quá sức nếu nhìn vào kết quả bị loại ngay sau vòng bảng của SEA Games 2019.

Trong khoảng trống thành tích ấy, FAT đã trao quyền hành dẫn dắt U23 QG, ĐTQG cho HLV người nước ngoài. Thời kỳ Thái Lan ngự trị ở đỉnh cao là vào giai đoạn 2013-2017 với 2 HCV SEA Games 2013, 2015 và 2 chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Người đưa Thái Lan lên đỉnh trong biểu đồ hình sin ấy là tiền đạo lừng danh Kiatisak Senamuang. Trong 4 chức vô địch ấy, Zico Thái đã mang về cho bóng đá xứ Chùa vàng 1 HCV SEA Games (2013) và 2 chiếc cúp AFF Cup bên cạnh thành tích giành vé vào vòng 3 World Cup 2018.

Tuy nhiên, thành quả ấy vẫn không giúp cho Zico Thái giữ được ghế sau thất bại của vòng loại cuối cùng World Cup 2018. FAT sau đó đã không tiếc tiền của để mời chào những HLV giàu danh tiếng thế giới như Milovan Rajevac hay Akira Nishino để làm nhiệm vụ phục hưng nền bóng đá xứ Chùa vàng. Nhưng không phải thuê HLV đẳng cấp là có thể thành công.

Khi ông Rajevac bị sa thải vào đầu năm 2019, truyền thông và dư luận Thái Lan đã mở chiến dịch để đưa Kiatisak trở lại nhưng FAT không mảy may đả động để rồi chọn HLV Nishino. Lần này khi quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông thầy người Nhật Bản, Zico Thái thêm một lần nữa được đề cử cho vị trí HLV trưởng ĐT Thái Lan.

HLV Kiatisak từng cùng ĐT Thái Lan giành nhiều thành công vang dội

Người Thái có lý khi đề xuất Zico Thái. Những gì mà cựu tiền đạo này thể hiện trên sa bàn trong giai đoạn 2013 – 2017 đã chứng minh điều đó. Càng thuyết phục hơn cho sự đề cử ấy khi vào thời điểm này, HLV Kiatisak đang biến một HAGL mong manh dễ vỡ, ít nhất là qua những gì đã thể hiện trong 6 mùa giải liên tiếp vừa qua, thành một đội bóng khó đánh bại để đứng ở vị trí số 1 V.League trong thời gian dài vừa qua.

Tất nhiên, quyết định có tái hợp mối lương duyên hay không xuất phát từ 2 phía với mỗi bên nắm 50% quyền quyết định. Giả sử như Zico Thái muốn trở lại ghế cũ ở ĐT Thái Lan đi chăng nữa thì chưa chắc đã được toại nguyện. Theo những người am tường bóng đá Thái thì lực cảm chính là… chủ tịch FAT Somyot.

Vốn không thiện cảm với cựu Chủ tịch FAT Worawi Makudi (2008-2016) nên sau khi lên nắm quyền từ năm 2016, ông Somyot được cho là không muốn trọng dụng những người dưới thời của người tiền nhiệm. Thất bại ở vòng loại World Cup 2018 được coi là cái cớ để mối lương duyên giữa FAT và HLV Kiatisak chấm dứt. Mà đâu chỉ có Zico Thái, HLV trưởng ĐT futsal Thái Lan Miguel Rodrigo lúc ấy cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chia tay vị chiến lược gia mà ông Worawi chọn (Miguel Rodrigo), tân chủ tịch FAT (lúc ấy) đã se duyên trở lại với người cũ mà ông đã “rất kết” là HLV Pulpis.

Với truyền thông, CĐV Thái thì Kiatisak là HLV giỏi. Với chủ tịch FAT Somyot thì cũng có thể Zico Thái là thuyền trưởng tài ba nhưng chưa chắc đã được “niềm nở chào đón trở lại” nếu không gạt bỏ được những lấn cấn cũ.

Theo Hồng Quảng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ghe-nong-tai-dt-thai-lan-sao-khong-la-kiatisak/20210731121910041