Gen Z phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn

Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây, đặc biệt ở những người dưới 30 tuổi.

Xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng trong những năm gần đây. Ảnh minh họa: Pexels.

Connor từng vật lộn với tình trạng thừa cân ở độ tuổi 20 khi nặng 120 kg. Anh cho biết mình đau khổ về cân nặng, do đó đã ăn nhiều như một cách quên nỗi đau, từ đó tạo ra vòng luẩn quẩn.

Khi 23 tuổi, Connor đã nghiêm túc theo chế độ ăn kiêng lành mạnh khiến cân nặng liên tục giảm. Anh đã có thể hoàn thành cuộc thi Marathon vào năm 2012 trong vòng 4 giờ.

Tuy nhiên, lượng da và mỡ thừa lớn trong người Connor vẫn còn đó. Vốn mang tâm lý mặc cảm về quá khứ, anh đã quyết đi đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở London để hút mỡ khi ở tuổi 30.

“Tôi vào thời điểm đó nghĩ rằng phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là ở nam giới, chỉ dành cho những người ở Hollywood”, anh nói.

Theo Business Insider, có khoảng 23 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ mỗi năm trên thế giới, so với 14 triệu trường hợp vào năm 2010. Trong đó, nữ giới chiếm khoảng 86%, với hơn 20 triệu người phẫu thuật mỗi năm để thay đổi ngoại hình.

Xu hướng ngày càng tăng ở người trẻ

Số ca phẫu thuật tạo hình đã tăng đáng kể kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhưng xu hướng này đã tăng đều trong hơn 10 năm qua, theo Karl Schwarz, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Clinique K, Canada.

“Chúng tôi chứng kiến sự gia tăng ở nhiều bệnh nhân ở mọi độ tuổi, đặc biệt là gia tăng đáng kể ở những người dưới 30 tuổi”, ông nói.

Bác sĩ thẩm mỹ Amanda Fanous, nhà sáng lập trung tâm thẩm mỹ Dr. Amanda Fanous, cho biết hơn một nửa bệnh nhân phẫu thuật nâng mũi của trung tâm là người dưới 30 tuổi.

Theo Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Mỹ (ASPS), thanh thiếu niên thường có những mục tiêu khác với người lớn khi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong đó bao gồm cải thiện những điểm trên cơ thể mà họ cảm thấy thiếu sót và cho rằng có thể ảnh hưởng không tốt khi trưởng thành. Những nguyên nhân khác bao gồm phẫu thuật để hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa. Trong khi đó, người lớn thường có xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ để khiến bản thân nổi bật hơn.

Trả lời Business Insider, Rebecca nói rằng cô đã muốn sửa mũi khi 13 tuổi, và đã phẫu thuật nâng mũi ở độ tuổi 21. Cô cho biết điều này giúp bản thân tự tin hơn, nhấn mạnh rằng mình không bị ảnh hưởng bởi một ai khác.

“Tôi từng khổ sở trong nhiều năm do thiếu tự tin. Với công việc là một y tá, tôi không thấy thoải mái khi làm việc đối mặt. Trước khi phẫu thuật, tôi đã có những suy nghĩ tiêu cực như vậy”, Rebecca chia sẻ.

Những người trẻ, đặc biệt là Gen Z đã cởi mở hơn về phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như chịu ảnh hưởng bởi những kỳ vọng, đặc biệt đến từ mạng xã hội.

Các bác sĩ thẩm mỹ cho rằng mạng xã hội đã ảnh hưởng phần nào đến quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của giới trẻ, cũng như người trẻ ít kỳ thị hơn với những trường hợp can thiệp dao kéo, theo CTV News.

Bà Amanda Fanous nói người trẻ không chỉ không xấu hổ, mà còn tự hào về điều đó.

“Khi hỏi bệnh nhân dưới 30 tuổi rằng tôi có thể sử dụng hình ảnh họ cho mạng xã hội không, 40-50% người sẽ đồng tình. Một số thậm chí còn thắc mắc nếu tôi không đăng ảnh”, bà Fanous nói.

Một ca phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện. Ảnh: U.S. Dermatology Partners.

Viện Phẫu thuật chỉnh hình và Tái tạo khuôn mặt Mỹ báo cáo 82% số ca phẫu thuật mặt năm 2022 tại nước này bao gồm tiêm botox và tiêm fillers. Đây là hai phương pháp thẩm mỹ da mặt phổ biến, còn được nhiều người dù để tránh nếp nhăn và lão hóa.

“Tôi nghĩ rằng giới trẻ rất quan tâm đến việc thực hiện các thủ thuật này. Trước đây, tiêm botox và filler gặp nhiều kỳ thị, nhưng ngày nay thì ít hơn nhiều”, bác sĩ Jason Gardenier tại Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Maine cho biết.

Luôn đi kèm rủi ro

Bác sĩ thẩm Mỹ Dirk Kremer tại Harley Street Aesthetics nói rằng với một số bệnh nhân đến với kỳ vọng tiêm filler sẽ có được khuôn mặt giống như áp dụng những hiệu ứng trên mạng xã hội, chẳng hạn mắt to và quai hàm gọn, nhưng đó không phải điều thực tế.

Sia Cooper, người có sức ảnh hưởng (influencer) về thể hình, với hơn 1,2 triệu theo dõi trên Instagram, từng phẫu thuật nâng ngực vào năm 2011, nói rằng mạng xã hội có thể khiến một người nghĩ rằng họ không đủ “hoàn hảo”.

“Nhiều người mang những hình ảnh trên mạng đến trung tâm phẫu thuật và nói rằng ‘Tôi muốn trông giống như cô này, hay có vòng 1 như cô kia. Mạng xã hội là công cụ tốt, nhưng tôi khuyên rằng nên bỏ theo dõi nhưng ai khiến bạn cảm thấy tệ về bản thân”, Cooper nói.

Cooper cho biết sau khi nâng ngực, cô đã gặp một số triệu chứng đau ngực, rụng tóc, giảm thị lực không rõ nguyên nhân, dù kết quả xét nghiệm máu bình thường.

Sau khi tham khảo, cô mới nghĩ rằng có thể tình trạng này đến từ cuộc phẫu thuật. Cô không cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là xấu, nhưng khuyên mọi người nên chuẩn bị đầy đủ trước khi quyết định.

Bác sĩ Gardenier cho biết tiêm filler có thể xuất hiện các trường hợp hiếm gặp là chặn mạch máu gây ra vết thương, và tiêm botox có thể gây tình trạng mất cân đối ở cơ mặt. Ông khuyên những người dưới 18 tuổi không nên phẫu thuật thẩm mỹ, trừ khi có biến dạng hoặc mất cân đối đáng kể.

Các cơ quan y tế cũng kêu gọi người dân tìm hiểu kỹ các quy trình phẫu thuật, cũng như cơ sở phẫu thuật, tránh tình trạng gặp trường hợp bác sĩ không có bằng cấp hoặc dùng sản phẩm không được cấp phép có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/gen-z-phau-thuat-tham-my-nhieu-hon-post1463322.html