Gazprom cảnh báo trả đũa vụ kiện của công ty năng lượng Ukraine

Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom cho biết, nếu công ty Naftogaz của Ukraine vẫn tiếp tục kiện tụng, Moscow có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa.

Theo RT, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Gazprom Aleksey Miller hôm 6/7 tuyên bố hành động pháp lý kéo dài của Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz chống lại Nga là bất hợp pháp.

Năm 2017, công ty năng lượng Naftogaz của Ukraine ước tính tài sản bị mất ở Crimea là 5 tỷ USD. Ảnh: RT

Vào tháng 4 vừa qua, Tòa án Trọng tài ở The Hague (Hà Lan) đã ra phán quyết trao cho Naftogaz khoản bồi thường 5 tỷ USD vì những thiệt hại và mất mát tài sản ở Crimea. Hồi tháng 6, công ty Naftogaz cho biết đã đệ đơn kiện Nga ở Mỹ để nhận tiền.

Phát biểu với báo giới ở thành phố St. Petersburg, ông Miller nói Nga không thể mong đợi sự đối xử công bằng và vô tư tại các tòa án phương Tây. Theo lãnh đạo Gazprom, các biện pháp trừng phạt và tâm lý chống Nga khiến thủ tục trọng tài trở nên “bất hợp pháp” và việc yêu cầu Nga tuân thủ phán quyết này là “vô nghĩa”.

Giám đốc điều hành Gazprom lưu ý thêm, Naftogaz đã không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng khi từ chối cho phép vận chuyển khí đốt Nga đến EU thông qua trạm bơm Sokhranovka ở biên giới Nga - Ukraine, nhưng vẫn yêu cầu thanh toán. Điều này, cùng với thủ tục tố tụng trọng tài, thể hiện thái độ thù địch đối với Nga - quan chức Gazprom nói.

Ông Miller cũng cảnh báo, nếu Naftogaz vẫn tiếp tục kiện tụng, Moscow có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa, khiến chấm dứt tất cả cơ hội để thiết lập quan hệ giữa các công ty Nga và Naftogaz.

Gazprom vẫn sử dụng cơ sở hạ tầng của Naftogaz để cung cấp khí đốt sang châu Âu thông qua trạm bơm Sudzha. Đường ống quá cảnh qua Ukraine hiện là tuyến đường duy nhất đưa khí đốt Nga tới Tây và Trung Âu sau vụ phá hoại vào năm ngoái khiến các đường ống Nord Stream dừng hoạt động.

Nguồn cung khí đốt của Nga cho EU đã giảm mạnh trong năm ngoái do các lệnh trừng phạt chống Moscow và vụ tấn công nhằm vào đường ống Nord Stream.

Tập đoàn Naftogaz và 5 công ty dầu khí khác của Ukraine lần đầu khởi kiện Nga vào tháng 10/2016. Trong năm 2017, Naftogaz ước tính tài sản bị mất ở Crimea là 5 tỷ USD.

Các phiên điều trần để xác định số tiền bồi thường kết thúc vào tháng 3/2022. Sau đó, đến tháng 4/2023, Nga cho biết sẽ phân tích phán quyết của Tòa án The Hague và quyết định các bước tiếp theo.

Crimea chính thức sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Liên minh châu Âu (EU), cùng với Mỹ và một số quốc gia khác, nói rằng quyết định này là "sự thôn tính bất hợp pháp" của Nga, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế ngày càng khắc nghiệt hơn đối với Moscow.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/gazprom-canh-bao-tra-dua-vu-kien-cua-cong-ty-nang-luong-ukraine.html