Gãy xương khuỷu tay, Drogba có thể lỡ World Cup

(Dân trí) - Pha va chạm với trung vệ Nhật Bản đã khiến Drogba gặp chấn thương nặng buộc phải đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Những chẩn đoán sơ bộ cho thấy đội trưởng Bờ Biển Ngà bị gãy xương khuỷu tay và hoàn toàn có thể lỡ VCK World Cup.

Pha vào bóng cao chân của Tanaka khiến Drogba đổ vật xuống sân. Ngay phút 15 trận giao hữu với Nhật Bản tại Sion (Thụy Sỹ), trong một pha tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết, trung vệ Marcus Tulio Tanaka đã vào bóng cao chân đối với Didier Drogba. Kết quả là cú va chạm mạnh vào tay phải khiến đội trưởng Bờ Biển Ngà đổ ập xuống sân vô cùng đau đớn. Ngay lập tức các bác sỹ phải vào tiến hành kiểm tra trước khi được đưa thẳng tới bệnh viện với chẩn đoán ban đầu là gãy xương khuỷu tay. Với chấn thương này, nhiều khả năng tiền đạo đang khoác áo Chelsea sẽ sớm phải nói lời từ biệt World Cup dù giải đấu còn chưa bắt đầu. Phát biểu trước báo giới, HLV trưởng Sven Goran Eriksson lo lắng nói: Các bác sỹ vội vàng có mặt và đưa Drogba tới bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra. “Cậu ấy gặp vấn đề ở khuỷu tay nhưng chúng tôi vẫn chưa biết mức độ trầm trọng thế nào do Didier được đưa ngay tới bệnh viện để kiểm tra. Dù vậy câu trả lời sẽ có trước khi Bờ Biển Ngà tới Nam Phi. Nếu đây là chấn thương nghiêm trọng thì đó quả là đáng ngại cho đội bóng bởi Didier không chỉ là đội trưởng mà cậu ấy còn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”. Theo kế hoạch, trận gặp Nhật Bản (Bờ Biển Ngà thắng chung cuộc 2-0) là trận giao hữu cuối cùng của đội bóng châu Phi trước khi bay tới Nam Phi trong ít ngày tới đây. Chấn thương khuỷu tay có thể khiến Drogba bỏ lỡ VCK World Cup. L.T.T

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c26/s26-400522/gay-xuong-khuyu-tay-drogba-co-the-lo-world-cup.htm