Gây thất vọng ở MU, Rooney vẫn được vào tuyển Anh

Wayne Rooney hiện không có phong độ tốt, nhưng vẫn được huấn luyện viên tạm quyền Gareth Southgate triệu tập vào đội tuyển Anh dự vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Đội tuyển Anh sẽ có 2 trận đấu thời gian tới. Họ sẽ đá vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu gặp Scotland và thi đấu trận giao hữu gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

Wayne Rooney và Vardy trên băng ghế dự bị của đội tuyển Anh. Ảnh: Goal.

Huấn luyện viên tạm quyền Gareth Southgate gọi trở lại tiền vệ Jack Wilshere và chân sút Harry Kane. Đây là hai cầu thủ vắng mặt ở đợt triệu tập lần trước gặp Slovenia và Malta do phải điều trị chấn thương.

Vị thuyền trưởng của tuyển Anh cho hay: “Jack Wilshere là cầu thủ chất lượng. Thật là tốt khi đưa cậu ấy trở lại đội tuyển”. Trong khi, hai hậu vệ đang khoác áo MU Chris Smalling và Luke Shaw không được triệu tập lần này sau khi ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" thông báo họ chưa đảm bảo thể lực cho trận gặp Swansea diễn ra cuối tuần qua.

Điều đáng chú ý là tiền đạo Wayne Rooney vẫn có tên trong danh sách của huấn luyện viên Southgate dù thể hiện phong độ không tốt. Anh mới ghi 2 bàn cho MU sau 13 trận từ đầu mùa. Tuy nhiên, ở đội tuyển Anh, chân sút thuộc biên chế MU vẫn được xem là thủ lĩnh tinh thần. Với sự trở lại của Harry Kane, nhiều khả năng huấn luyện viên Southgate sẽ bố trí Rooney đá hộ công cho tiền đạo của Tottenham.

Ở vị trí người gác đền của đội tuyển Anh, Joe Hart vẫn là sự lựa chọn hàng đầu. Sau khi bị đẩy sang câu lạc bộ Torino (Serie A, Italy) theo hợp đồng mượn từ Man City, anh luôn nỗ lực duy trì phong độ nhằm đảm bảo vị trí trong màu áo “Tam sư”.

Ngày 11/11, đội tuyển Anh sẽ gặp Scotland trên sân nhà Wembley trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Sau đó 4 ngày, họ đá trận giao hữu gặp đội tuyển Tây Ban Nha.

Danh sách triệu tập của đội tuyển Anh

Thủ môn: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino, mượn từ Man City), Tom Heaton (Burnley).

Hậu vệ: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Michael Keane (Burnley), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Man City), Kyle Walker (Tottenham).

Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham), Danny Drinkwater (Leicester), Jordan Henderson (Liverpool), Jack Wilshere (AFC Bournemouth, mượn từ Arsenal), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (MU), Wayne Rooney (MU), Raheem Sterling (Man City), Andros Townsend (Crystal Palace).

Tiền đạo: Theo Walcott (Arsenal), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (MU), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester).

Đức Mạnh (theo Goal)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gay-that-vong-o-mu-rooney-van-duoc-vao-tuyen-anh-post695900.html