Gây án từ việc tranh giành chỗ bán quần áo

(CATP) Ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Cường (SN 1984, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Nguyễn Minh Cường (SN 1993, ngụ xã Khánh Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) và Châu Minh Luân (SN 1994, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Quốc Cường, Luân, Minh Cường

Theo cơ quan điều tra, do tranh giành chỗ bán quần áo tại chợ Từ Đức (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), Từ Thị Ánh Tuyết (SN 1990, ngụ tỉnh Đắk Lắk) mâu thuẫn với Phan Tuấn Linh (SN 1993, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khoảng 21 giờ ngày 16-12-2013, Tuyết và Linh tiếp tục cãi nhau. Trong lúc nóng nảy, Linh tát tai và dùng cục đá đánh vào đầu Tuyết rồi bỏ đi. Hai ngày sau, Tuyết đem chuyện bị đánh kể cho bạn là Quốc Cường nghe. Tuyết bảo Cường tìm người đánh Linh trả thù, sẽ trả tiền công. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Quốc Cường gọi điện cho Minh Cường rủ thêm mấy người bạn đi đánh nhau. Sau khi lấy tiền bồi dưỡng của Tuyết là 1,5 triệu đồng, cả nhóm đến đường Võ Văn Ngân đón đường đánh Linh. Khi thấy Linh điều khiển xe máy hiệu Sirius, BS: 54S7-1982 chở bạn là Võ Văn Trí, lập tức Minh Cường, Quốc Cường và Luân đuổi theo chặn đường. Bị đánh bất ngờ, Linh và Trí bỏ xe chạy bộ thoát thân. Các đối tượng lấy xe máy của Linh đem về phòng trọ cất giấu rồi rủ nhau đi nhậu. Quốc Cường trả tiền công cho Minh Cường 500.000 đồng.

Từ trình báo của Linh, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ các đối tượng để điều tra. Điều đáng nói là đa số các đối tượng đều là sinh viên đại học.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=509800&mod=detnews&p=