Gấp rút thi công Đền thờ liệt sĩ trên đỉnh Pha Đin

Các đơn vị thi công Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào hoạt động trước ngày 30/4 để chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đèo Pha Đin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia tại Quyết định số 3087 ngày 27/10/2020.

Phối cảnh Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

Cụ thể hóa Quyết định này, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo rà soát tổng thể khu vực đèo Pha Đin (địa phận Sơn La) và cho chủ trương triển khai thực hiện hệ thống quy hoạch mặt bằng Khu di tích lịch sử - Văn hóa đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu.

Trên cơ sở kết quả sản phẩm quy hoạch phân khu, huyện Thuận Châu đã tập trung chỉ đạo triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng Đền thờ Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử - Văn hóa đèo Pha Đin. Công trình có tổng diện tích 15.300 m2, gồm đất tín ngưỡng, đất cây xanh, đất đường giao thông, bãi đỗ xe và đất các công trình hạ tầng kỹ thuật. Quy mô đầu tư xây dựng gồm các hạng mục: Đền thờ Liệt sỹ, kỳ đài, am hóa sớ và các hạng mục phụ trợ khác, như san nền, cổng vào đền, bậc lên xuống, sân đền, lan can, kè đá hộc... Nguồn vốn thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa, dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.

Lễ khởi công xây dựng Đền thờ liệt sĩ được tổ chức vào ngày 28/12/2023

Ông Trần Minh Hùng, chỉ huy trưởng công trình Đền thờ liệt sĩ Pha Đin, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Sao Việt, trụ sở tại Tây Hồ, Hà Nội – đơn vị thi công công trình cho biết, sau 2 tháng rưỡi khởi công xây dựng, đến nay, công trình Đền thờ đã cơ bản xây dựng xong phần thô, đang trát tầng 1. Các hạng mục phụ trợ như phần sân đền đã cơ bản hoàn thành; riêng bậc lên xuống và đường công vụ đã thi công xong khoảng 2/3 khối lượng.

Trong những ngày tới, đơn vị sẽ tập trung thi công các hạng mục như điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, cổng đền… Mặc dù thời tiết khá khắc nghiệt do nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, nhưng gần 100 cán bộ, công nhân lao động của công ty đều xác định nỗ lực hết mình để công trình được hoàn thành, đưa vào hoạt động trước ngày 30/4 để phục vụ người dân, du khách đến vãn cảnh, tế lễ trong hành trình lên Điện Biên trong Năm Du lịch quốc gia và dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trước ngày 30/4 tới

"Công trình này là công trình về tâm linh, là Đền thờ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống đèo Pha Đin này nên anh em thi công ở đây đều làm bằng cái tâm của mình để tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng. Do tiến độ khá gấp nên nhà thầu thi công đã tổ chức nhiều mũi để triển khai; trong đó đã thành lập ra các mũi triển khai về phần hạ tầng, phần đường và phần Đền… Các tổ đều luôn duy trì từ 20 đến 30 công nhân thường trực để đáp ứng được tiến độ công trình"- ông Trần Minh Hùng.

Đèo Pha Đin (hay còn gọi là Dốc Pha Đin) là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Điện Biên và Sơn La, cách thành phố Sơn La khoảng hơn 60km và TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên gần 100km. Nơi đây mang vẻ đẹp của chốn “bồng lai tiên cảnh” với những áng mây trắng bồng bềnh nghiêng mình ôm lấy núi non, tạo ấn tượng khó quên với bất cứ ai có dịp đi qua.

Toàn bộ vốn xây dựng công trình được thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa

Việc triển khai xây dựng công trình Đền thờ liệt sỹ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin là nhằm đưa khu di tích này trở thành một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Vì vậy, trong các chuyến kiểm tra thực tế tại công trường, lãnh đạo tỉnh Sơn La đều đề nghị huyện Thuận Châu và các đơn vị thi công thực hiện thi công đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng và tiến độ hoàn thành.

Thu Thùy, Trấn Long/VOV- Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gap-rut-thi-cong-den-tho-liet-si-tren-dinh-pha-din-post1082425.vov