Gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan

Chiều 7-12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Diễn đàn “Tăng cường hợp tác hữu nghị Việt Nam - Phần Lan” và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội (15-8-2006 – 15-8-2016).

Tham dự buổi lễ có: ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan; ông Tapio Lepannen, Cố vấn trưởng Dự án Formis (Phần Lan), cùng đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam…

Hoạt động này nhằm ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Hội trong 10 năm qua, đồng thời cũng là dịp để các thành viên trong Hội cũng như đại diện của hai quốc gia được giao lưu, trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Phần Lan đã bắt đầu từ rất sớm. Nhân dân và chính phủ Phần Lan đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước… Khi Việt Nam giành được hòa bình, Phần Lan vẫn tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam thông qua rất nhiều dự án thiết thực liên quan đến nước sạch, y tế, lâm nghiệp và phát triển kinh tế…

Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan, trong 10 năm thành lập, đã cố gắng duy trì và phát huy mọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động hữu nghị thường niên và các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin, giao lưu, hợp tác với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Phần Lan-Việt Nam nhằm thắt chặt và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian tới, Hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng những sự kiện quan trọng sắp tới, như kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc khánh Phần Lan năm 2017 và kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Phần Lan năm 2018.

Bà Phạm Thị Thái trao Bằng khen của Liên hiệp tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan.

Ông Tapio Lepannen, cố vấn trưởng Dự án Formis (Phát triển Hệ thống thông tin Quản lý ngành lâm nghiệp tại Việt Nam), trong bài phát biểu của mình đã đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong hợp tác lâm nghiệp giữa hai nước. Formis là dự án được Chính phủ Phần Lan tài trợ, đang được Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện với mục tiêu giúp Việt Nam quản lý ngành lâm nghiệp tốt hơn.

Ông Tapio Lepannen cho biết thêm, chính phủ và doanh nghiệp Phần Lan mong muốn giúp đỡ và tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp, không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn giúp Việt Nam đào tạo công nghệ thông tin trong quản lý lâm nghiệp, phát triển các hiệp hội lâm nghiệp và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, bà Phạm Thị Thái, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban châu Âu thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Bằng khen của Liên hiệp tặng Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan vì đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước cũng như góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân nói chung.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31492602-gap-mat-ky-niem-10-nam-thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-nam-phan-lan.html