Gặp mặt đoàn Bóng đá U15 Varen Nagasaki sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi gặp mặt đoàn Bóng đá U15 Varen Nagasaki (Nhật Bản) sang thi đấu giao hữu tại Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản trong những năm qua đã có mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp, bền chặt, ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều phương diện, trong đó, có lĩnh vực thể dục thể thao. Đặc biệt, năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về Thể dục thể thao nhân chuyến thăm Nhật Bản của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp đến tháng 10/2018, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhân chuyến thăm của nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản.

Từ năm 2013, Việt Nam đã cử nhiều đoàn tham gia chương trình JENESYS - chương trình giao lưu thanh thiếu niên thông qua các hoạt động thể thao ở các môn Judo, Karate, Cầu lông, Bóng đá do Chính phủ Nhật Bản tổ chức. Nhiều chuyên gia Nhật Bản đã tham gia công tác huấn luyện các đội tuyển thể thao Việt Nam ở các môn Karate, Bóng đá, Bóng chuyền, Bơi lội, Thể dục dụng cụ, Judo…

Sau buổi gặp mặt, Cục Thể dục Thể thao sẽ phối hợp với một số đơn vị tổ chức các chương trình giao lưu và thi đấu giao hữu bóng đá với đội U15 Varen Nagasaki (Nhật Bản). Cụ thể, sáng 26/8, đoàn sẽ tham dự Hội thảo giao lưu trao đổi văn hóa giữa các cầu thủ bóng đá Nagasaki và đội U15 PVF (Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam). Chiều cùng ngày, đội tham gia thi đấu giao hữu với U15 PVF. Đoàn sẽ tham gia một số hoạt động tham quan, giao lưu văn hóa trong các ngày tiếp theo. Ngày 29/8, đoàn sẽ trở về Nhật Bản.

Phó Giám đốc Sở Xúc tiến Thể thao tỉnh Nagasaki Kawase Kosuke thay mặt đoàn gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, đồng thời chia sẻ, mục đích của chuyến đi nhằm góp phần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, hợp tác trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng giữa hai nước. Nhân dịp này, ông Kawase Kosuke gửi những lời chúc mừng tới sự phát triển và thành công của Thể thao Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là Bóng đá nữ Việt Nam đã có bước tiến dài khi có mặt tại World Cup 2023.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật, nhiều hoạt động thể thao do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với phía Nhật Bản sẽ được tổ chức như: Chương trình giao lưu nhảy đường phố do phía Nhật Bản chủ trì tổ chức tại Hà Nội (Nhà hát Hồ Gươm, 40 Hàng Bài, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2023); phối hợp với Hiệp hội Khiêu Vũ quốc tế Nhật Bản (FIDA) tham quan, khảo sát địa điểm tập luyện, thi đấu của các đội street-dance tại Nhật Bản và cử đội tuyển tham gia giải đấu street-dance tại Nhật Bản…

Nam Sương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/gap-mat-doan-bong-da-u15-varen-nagasaki-sang-thi-dau-giao-huu-tai-viet-nam-20230825213049330.htm