Gặp gỡ, làm việc song phương giữa HĐND tỉnh Hòa Bình và HĐND tỉnh Tuv Mông Cổ

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Tuv, nước Mông Cổ, sáng 27/7, đoàn công tác của HĐND tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã dự Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Tuv, nước Mông cổ.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình tặng quà lưu niệm, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và sự giúp đỡ của HĐND tỉnh Tuv, nước Mông Cổ.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của HĐND tỉnh Hòa Bình đã gặp gỡ và làm việc song phương với HĐND tỉnh Tuv. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv và các đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Mông Cổ.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Tuv, nước Mông Cổ theo sự phân công hợp tác của Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Mông Cổ, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của HĐND tỉnh Tuv, nước Mông Cổ đối với đoàn.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Hòa Bình năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Mong muốn năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh Tuv, nước Mông Cổ tiếp tục thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa hai bên và triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch hợp tác. Đồng chí nhấn mạnh: tỉnh Hòa Bình sẽ hợp tác với tỉnh Tuv, nước Mông Cổ trên nhiều lĩnh vực về nông nghiệp, bao gồm cả chăn nuôi gia súc, canh tác. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình tổ chức nghiên cứu thị trường, liên doanh, hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Tuv trong lĩnh vực du lịch, xuất khẩu đồ gỗ, hàng hóa nông sản như dược liệu, tinh dầu, cam, bưởi... sang thị trường Mông Cổ và nhập khẩu thịt dê, thịt cừu, thịt ngựa, các sản phẩm, nguyên liệu từ lông và da thú.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv, nước Mông Cổ bày tỏ niềm vinh hạnh được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Hòa Bình đã đến thăm, làm việc tại tỉnh và dự Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Tuv. Sau khi xem video giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hòa Bình, ông Ts.Jambalsuren bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai tỉnh ngày càng bền chặt hơn, nhất là về nông nghiệp, văn hóa, du lịch... Trong thời gian tới, tỉnh Tuv, nước Mông Cổ sẽ cử các chuyên gia cao cấp sang khảo sát, nghiên cứu thị trường, khí hậu… để hợp tác, đề xuất được mở các tuyến du lịch và xuất khẩu thịt, các sản phẩm về thịt, cao ngựa, thuộc da sang tỉnh Hòa Bình.

Trong chương trình, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình đã gặp gỡ 3 nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ được bầu cử ở tỉnh Tuv là ngài Tuvaan.Ts, ngài Enkhbold.N, ngài Batjargal.J; tham gia các hoạt động Lễ hội Naadam nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Tuv, nước Mông Cổ.

Minh Toàn (Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh) - P.V (TH)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/180331/gap-go,-lam-viec-s111ng-phuong-giua-hdndtinh-hoa-binh-va-hdnd-tinh-tuv-mong-co.htm