Gắn trách nhiệm gia đình trong việc đảm bảo TTATGT cho học sinh

Tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn TP Hải Phòng vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT).

Các cơ sở giáo dục đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng TP Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền học sinh và gia đình chấp hành việc sử dụng, giao xe đúng độ tuổi tham gia giao thông đến trường...

Phát hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông

Thông tin từ của Công an TP Hải Phòng cho biết, năm 2023 xảy ra 95 vụ TNGT liên quan độ tuổi học sinh (dưới 18 tuổi). Số người chết và người bị thương do TNGT ở lứa tuổi học sinh tăng mạnh so với năm trước. Chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, liên quan đến lứa tuổi học sinh có 9 vụ TNGT phát sinh thương vong.

Nguyên nhân được xác định là do công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông chưa được quan tâm đúng mức, có nơi còn mang tính thời điểm, phong trào, chưa thường xuyên, sâu sát và đủ mạnh để hình thành văn hóa giao thông một cách bền vững.

Cùng với đó, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa chặt chẽ, trách nhiệm từng chủ thể chưa được phát huy đầy đủ. Thông tin trên không gian mạng còn nhiều nội dung thiếu chuẩn mực, thậm chí tiêu cực, cổ xúy cho vi phạm, nhất là đua xe, lạng lách, đánh võng… tác động lớn đến lứa tuổi học sinh.

Mới đây nhất, vào tối 27/2, Công an phát hiện, xử lý trường hợp em T.Q.S (SN 2007, ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) nằm trên yên xe máy điều khiển xe chạy trên đường. Cùng thời điểm này, em Nguyễn Mạnh D. (SN 2007, trú tại khu 6, thị trấn Tiên Lãng) điều khiển xe mô tô chở Trịnh Gia B. (SN 2009, trú xã Tiên Thắng, cùng huyện Tiên Lãng), có hành vi bốc đầu xe trên đường, quay clip cho đăng lên mạng xã hội. Tiếp đến vào đêm 7/3 lực lượng Công an phát hiên nhóm 22 thanh thiếu niên tụ tập, điểu khiển phương tiện gây mất TTATGT và có dấu hiệu nghi vấn chuẩn bị hung khí đánh nhau, gây mất ANTT tại khu vực phường Cát Bi (quận Hải An).

Đáng chú ý là ngay trước Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên đã xảy vụ tai nạn thương tâm, khiến em B.D.T.A (SN 2010) thiệt mạng. Cùng thời điểm này cũng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, tại khu vực thị trấn Núi Đèo, một vụ tai nạn khác xảy ra khi 2 học sinh chở nhau xe lao vào cột điện, khiến 1 người bị thương và 1 người tử vong.

Tiếp đến ngày 15/2, trên tuyến đường Tân Vũ Lạch Huyện, tại km 3+190 địa phận quận Hải An, em Đ.Đ T. (SN 2005 ở thị trấn Cát Hải) huyện Cát Hải) điều khiển xe môtô chở em Đ.A.Đ. (SN 2003, ở xã Nghĩa Lộ, cùng huyện Cát Hải) chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, “đánh võng” trên đường dẫn đến ngã xe, khiến T. tử vong, còn Đ. bị thương nặng…

Giảm thiểu vi phạm để ngăn ngừa tai nạn

Từ đầu tháng 3 này, tại Trường THCS Võ Thị Sáu (quận Lê Chân), nhà trường yêu cầu học sinh thực hiện đúng quy định về việc bảo đảm an toàn giao thông, đi xe đúng độ tuổi quy định. Học sinh khối 6, 7, 8 đi xe đạp thường, học sinh khối 8 đủ 14 tuổi và khối 9 được đi xe đạp điện. Trước đó, Trường THCS Trần Phú (cùng quận Lê Chân) cũng thông báo tới học sinh, gia đình và dành thời hạn một tuần để các gia đình đổi phương tiện phù hợp độ tuổi của học sinh…

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) làm việc với trường THPT Lê Hồng Phongvề các biện pháp đảm bảo ATGT cho học sinh.

Theo cô Lê Thị Liên Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, nhà trường tăng cường tuyên truyền qua nhóm lớp, trường và qua loa phát thanh các giờ tan học, đồng thời in hình ảnh, phổ biến ký hiệu biển xe, cách nhận diện phương tiện xe đạp điện và xe máy điện tới gia đình học sinh và yêu cầu Đoàn thanh niên phối hợp giáo viên chủ nhiệm, tổ coi xe triển khai kiểm tra, giám sát việc học sinh sử dụng phương tiện đúng quy định trong và ngoài nhà trường bảo đảm hiệu quả.

Cô Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (quận Kiến An) cũng cho biết, từ đầu năm học, qua rà soát, thống kê, nhà trường có 187 học sinh sử dụng xe máy điện, sau một thời gian tuyên truyền, đến nay, không còn học sinh sử dụng xe máy điện gửi trong bãi giữ xe của nhà trường…

Nhiều nhà trường khác trên địa bàn TP Hải Phòng cũng đã đồng loạt tổ chức cho tất cả học sinh nhà trường ký cam kết không vi phạm các quy định về TTATGT, cha mẹ của học sinh ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ và cam kết không giao phương tiện cho người chưa đến tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến trường... Trong đó đáng chú ý như Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh), từ giữa năm 2023, đã hạ hạnh kiểm 17 học sinh do vi phạm luật giao thông, được thông báo về nhà trường. Thông qua đó các em nhận thức rõ, có ý thức hơn về việc tham gia giao thông an toàn nên thời gian gần đây nhà trường không có học sinh vi phạm.

Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng tăng cường kiểm tra, xử lý đối học sinhvi phạm giao thông, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Theo Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP, trước thực trạng trên lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tập trung phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT. Đặc biệt, thời gian qua Công an TP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân, phối hợp với ngành GD&ĐT triển khai kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh trong các trường học, phát hiện hàng trăm học sinh sử dụng phương tiện tham gia giao thông khi đến trường mà chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng kiên quyết xử lý những nguồn vi phạm, nhất là đối với các phụ huynh và thân nhân học sinh giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Cụ thể đối với TNGT liên quan đến học sinh, cơ quan Công an khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, cũng như củng cố hồ sơ xử lý các hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện gây tai nạn, từ đó xác định cụ thể các nguyên nhân gây tai nạn và kiến nghị giải pháp phòng ngừa. Điển hình như trong vụ việc em B.D.T.A tử vong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Dũng (SN 2006, ở xã Minh Tân) để điều tra, xử lý về hành vi giao xe cho em B.D.T.A sử dụng.

Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng bày tỏ, với sự vào cuộc đầy quyết tâm và quyết liệt của lực lượng Công an TP Hải Phòng, cũng như sự phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan với ngành GD&ĐT Hải Phòng, sẽ tạo chuyển biến tích cực đối với công tác bảo đảm TTATGT trong các trường học. Từ đó góp phần xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông cũng như phát hiện những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý học sinh để kịp thời xử lý, khắc phục. Đây cũng là mục tiêu nằm trong khuôn khổ nâng cao chất lượng giáo dục mà ngành GD&ĐT Hải Phòng đang hướng tới.

V. Huy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/gan-trach-nhiem-gia-dinh-trong-viec-dam-bao-ttatgt-cho-hoc-sinh-i725591/