Gắn kết tình quân dân nơi vùng biên

Bằng những hành động, việc làm cụ thể cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa với đồng bào vùng biên giới Đắk Lắk.

Buôn Ea Pri, xã Ea Wer, huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk những ngày cuối tháng 8 đón nhận hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn về làm công tác dân vận. Bộ đội đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội của xã tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các công trình công cộng, nạo vét kênh mương; hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn lao động sản xuất; tham gia trồng hàng trăm cây xanh, cây bóng mát tại các trục đường liên buôn. Cùng tham gia với bộ đội làm dân vận, bà con nơi đây ai nấy đều hào hứng, sôi nổi để cùng góp phần thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn giúp dân nạo vét kênh mương nội đồng

Ông Nguyễn Anh Dũng, Buôn Ea Pri, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, cho biết: “Hàng năm, bộ đội về buôn Ea Pri để cùng với bà con tham gia những công việc nạo vét mương thoát nước và làm vệ sinh môi trường hai bên đường, giúp đỡ bà con những việc đồng áng, tôi là người dân cảm thấy rất là phấn khởi, khi bộ đội về thì bà con cũng đã cùng với bộ đội tham gia làm vệ sinh môi trường như ở hội trường, quét dọn, dọn dẹp xung quanh nhà ở để đảm bảo môi trường xanh, đẹp và sạch sẽ”.

Không chỉ giúp người dân các công việc nặng nhọc, mà hình ảnh người lính cùng với màu áo xanh tình nguyện của sinh viên Trường đại học Tây Nguyên và đoàn viên thanh niên địa phương luôn gần gũi, thân thương khi hết lòng quan tâm đến từng người từng nhà, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi tuyên truyền về các chính sách của Đảng, Nhà nước, cách thức tuyền truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm theo, để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, cũng như thực hiện theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thiếu tá Trần Văn Toàn, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nói: “Ban Chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn đã nhận thức sâu sắc cái nội dung này, thực hiện công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng trong thời điểm hiện nay. Đối với đồng bào hơn 60% là người dân tộc thiểu số thì chúng tôi cũng có phương pháp tuyên tuyền sát với bà con hơn, dễ hiểu hơn, ngắn gọn hơn để bà con hiểu được chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới thực hiện tốt hơn”.

Bộ đội về buôn làng, diện mạo nơi vùng biên giới cũng dần được thay đổi. Từ những công việc cụ thể, bộ đội đã giúp củng cố, chỉnh trang được 11km đường nội buôn, hơn 1km kênh mương; giúp người dân cải tạo, thu hoạch hoa màu; khắc phục, tu sửa 5 điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà dân, 2 trường học; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; thăm, tặng quà các gia đình chính sách; lồng ghép với đó là hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường; nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Võ Văn Minh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Để thực hiện tốt các chương trình công tác dân vận và mô hình công trình đoàn kết quân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, đối với LLVT tỉnh trước hết chúng tôi vẫn xác định việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ dân vận trong tình hình mới là vấn đề rất quan trọng. Để làm tốt phải xuống từng cơ sở, xem từng cơ sở hiện nay tổ chức các hoạt động làm công tác dân vận ở dưới địa phương của mình đã đi vào nhu cầu cần thiết nhất của bà con hay không và từng những địa bàn trọng điểm; từ đó mới làm tốt công tác tổng kết, đánh giá, công tác rút kinh nghiệm và triển khai, nhân rộng cái mô hình đoàn kết quân dân ở trên địa bàn tỉnh nói chung, với cả lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng”.

Với phương châm “4 cùng” trong công tác dân vận năm 2023, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các địa phương khảo sát, lựa chọn những việc làm cần thiết nhất để giúp đỡ. Qua mỗi công trình, phần việc hoàn thành đã góp thêm niềm vui, làm ấm lòng và thắp sáng ngọn lửa niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk với “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gan-ket-tinh-quan-dan-noi-vung-bien-post1043137.vov