Gắn kết quân - dân, chung sức gỡ 'thẻ vàng'

Thực hiện 'Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4', Vùng Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và chăm lo đời sống ngư dân các tỉnh ven biển khu vực Đông Nam Bộ. Đây là sự cụ thể hóa 6 nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch được ban hành, góp phần gỡ 'thẻ vàng' IUU.

Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

Tân Phú Đông (Tiền Giang) một ngày nghỉ cuối tuần cuối tháng Tư, hàng nghìn học sinh thuộc các trường: Tiểu học-THCS Phú Tân, THCS Phú Đông, THCS-THPT Phú Thạnh háo hức tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Em yêu biển đảo quê hương”.

Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, học sinh địa bàn ven biển, do Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang và UBND huyện Tân Phú Đông tổ chức. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm, trả lời các câu hỏi liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Với hơn 100 câu hỏi, nhiều học sinh đã trả lời khá đầy đủ, chính xác, khẳng định kiến thức pháp luật, lịch sử, địa lý... tương đối chắc, giúp cuộc thi thêm ý nghĩa.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà hỗ trợ ngư dân huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang).

Em Lưu Gia Hân, học sinh Lớp 11A6, Trường THCS-THPT Phú Thạnh, chia sẻ: “Tham gia cuộc thi, chúng em được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích về biển, đảo Việt Nam, giúp chúng em có thể giải đáp, hướng dẫn thêm cho người thân hiểu hơn về pháp luật để tự tin vươn khơi đánh bắt hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài”.

Cùng với tổ chức cuộc thi, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn tuyên truyền pháp luật tập trung cho ngư dân, chủ phương tiện tàu, thuyền và cán bộ, đảng viên huyện Tân Phú Đông; phát tờ rơi, tờ gấp in những nội dung cốt lõi về chủ quyền, pháp luật về biển, đảo cho bà con nhân dân; xuống tàu, thuyền hướng dẫn ngư dân những kiến thức cơ bản và biện pháp xử trí, bảo đảm an toàn khi đánh bắt xa bờ; phát loa hoặc thông qua hệ thống đài thông tin duyên hải để tuyên truyền cho ngư dân đang mưu sinh trên biển...

Thượng tá Bùi Vĩnh Trân, Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: “Vùng Cảnh sát biển 3 đảm nhiệm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên vùng biển từ Cù lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), vùng biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Địa bàn rộng, đông ngư dân, nhiều tàu, thuyền hoạt động khai thác hải sản nên việc tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là rất cần thiết, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là nhiệm vụ chống khai thác IUU”.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao xe đạp tặng học sinh nghèo huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang).

Cũng trong dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 còn phối hợp tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển, làm sạch bờ biển và trồng cây xanh ngăn sạt lở...

Theo ông Bùi Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông: Mới đây, tỉnh Tiền Giang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao về việc quản lý, ngăn chặn tàu, thuyền vi phạm IUU. Kết quả đó có sự chung tay của Vùng Cảnh sát biển 3 trong các chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, học sinh trên địa bàn, thiết thực nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tự giác cho ngư dân, giúp chính quyền địa phương tự tin cam kết và thực hiện nghiêm túc Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU.

Chăm lo đời sống, hỗ trợ ngư dân

Hàng trăm suất học bổng, 300 phần quà, 20 xe đạp, 3.000 cuốn vở, 2.000 lá cờ Tổ quốc, 20 túi thuốc y tế... là những phần quà được Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao tặng ngư dân, học sinh hai huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông trong Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, tổ chức ngày 22-4 vừa qua.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, ngư dân xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, bày tỏ: “Từ khi giá xăng, dầu tăng cao kéo theo các chi phí đầu vào thêm tốn kém, cuộc sống của bà con ngư dân chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Nhiều chủ tàu giảm tiền thuê nhân công, thậm chí cắt giảm số lượng thuyền viên vì thu không đủ bù chi. Bởi vậy, sự hỗ trợ, động viên của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực sự có ý nghĩa đối với ngư dân trong lúc khó khăn”.

Những năm gần đây, ngư dân các tỉnh ven biển Đông Nam Bộ nhận được sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, địa phương. Trong đó, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư... là những lực lượng thường xuyên, trực tiếp đồng hành, sát cánh cùng ngư dân, chăm lo đời sống, giúp đỡ vật chất, tinh thần, bảo vệ và hỗ trợ ngư dân trong suốt hải trình mưu sinh.

Bà Lê Hồng Tâm, Phó chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông, chia sẻ: “Toàn huyện có gần 900 tàu cá, trong đó gần 700 tàu đánh bắt xa bờ. Hoạt động trên biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên bà con cần được hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật, giúp đỡ xử lý sự cố khi gặp rủi ro và chăm lo cuộc sống hậu phương. Những điều này, chỉ riêng chính quyền địa phương sẽ khó hoàn thành, mà phải nhờ sự chung tay của các lực lượng chức năng trên biển”.

Theo thống kê, vài năm gần đây, chỉ riêng tỉnh Tiền Giang, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức 4 chương trình đồng hành, hỗ trợ hàng nghìn gia đình ngư dân, học sinh vượt khó vươn lên; trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh nhiều trường học và cả thanh niên, người dân địa phương.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: “Chúng tôi luôn xác định, mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền, mỗi ngư dân là một chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng hành, chăm lo, giúp ngư dân vững tâm bám biển là trách nhiệm chung của mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng mà nòng cốt là các đơn vị chức năng trên biển.

Do vậy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn chăm lo chu đáo, hỗ trợ ngư dân; phối hợp với ban, ngành địa phương triển khai hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, vừa để gắn kết tình quân dân, vừa góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền chống khai thác IUU, gỡ "thẻ vàng" trong thời gian tới”.

Bài và ảnh: THÀNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/gan-ket-quan-dan-chung-suc-go-the-vang-726581