Gắn chip cho chó, mèo có ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi?

Nhiều bạn đọc cho rằng cần sớm triển khai việc gắn chip chó, mèo để thuận tiện trong việc quản lý vật nuôi.

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM đã thông tin đến bạn đọc về việc “TP.HCM có thể thí điểm gắn chip để quản lý chó, mèo” - nội dung Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM sẽ tham mưu triển khai để quản lý chó, mèo tại khu vực nội thành.

Việc thực hiện thí điểm để đánh giá về hiệu quả và khuyến khích các hộ nuôi chó mèo trên địa bàn thành phố gắn chíp, đặc biệt là các hộ nuôi chó, mèo cảnh có giá trị.

Thông tin trên nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc.

Nhiều bạn đọc ủng hộ việc gắn chip chó, mèo. Ảnh: TRẦN MINH

Gắn chip chó, mèo tôi ủng hộ!

Bạn đọc Văn Huy bình luận: “Nếu gắn chip chó, mèo hạn chế được việc chó thả rông không rọ mõm và phóng uế bừa bãi thì tôi rất ủng hộ. Nhưng mà việc gắn chip cho chó, mèo tốn tiền không, có ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi không?”.

Bạn đọc Tommy Tuấn chia sẻ: “Tôi hiện đang sinh sống tại nước Anh, mới đây chính phủ nước này có yêu cầu gắn chip lên mèo, do họ đã xây dựng cổng thông tin chung để chủ nhân đăng ký định danh cho mèo. Trước đó, tại Anh việc gắn chip chó cũng đã được thực hiện, điều này giúp chủ nuôi dễ dàng tìm chó bị thất lạc, bị bắt trộm. Việc gắn chip thú cưng tại Việt Nam tôi thấy hoàn toàn hợp lý”.

Đồng quan điểm với bạn đọc Tommy Tuấn, bạn đọc Hiệp Lực đang sinh sống tại Singapore nói: "Tại Singapore đạo luật thú và chim của nước này quy định rất nghiêm ngặt, người dân nếu muốn nuôi chó từ ba tháng tuổi bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng. Chủ nuôi không thực hiện gắn chip chó, vi phạm sẽ bị phạt khoảng 5.000 đôla Sing, tương đương 88 triệu đồng. Đặc biệt hơn, mỗi hộ gia đình chỉ được nuôi tối đa ba con chó trong nhà. Tôi nghĩ cũng nên đưa ra quy định số vật nuôi trong nhà kèm gắn chip thì mới có tính hiệu quả cao trong việc quản lý vật nuôi và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm từ vật nuôi".

Bạn đọc Lý Thiện bình luận: “Nên sớm triển khai việc gắn chip chó, mèo vì có rất nhiều lợi ích. Tôi nghĩ nên bắt buộc chứ không cần thí điểm vì chi phí gắn chip khá rẻ. Nhà tôi nuôi hai con chó cũng gắn đây này, không ảnh hưởng gì hết, vừa được theo dõi định kỳ khám sức khỏe vừa định vị được thú cưng khi đi lạc. Nếu chủ nuôi không thực hiện đúng quy định thì nên phạt thật nặng để có tính răn đe”.

Gắn chip không ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi

Trao đổi với PV, anh Dương Kiên Trung, giám đốc Công Ty TNHH Thú Cưng Lê Trung (Letrungpet) cho biết chip cho thú cưng là một thiết bị nhỏ như hạt gạo được nằm trong ống cấy. Chip có dạng hình tròn kích thước phi 1.4, chiều dài ống cấy là 8mm. Dùng tần số riêng để có thể định dạng là ISO 11784/11785 FDX-B.

Chip định danh giống như mã số định danh của thú cưng. Do được cấy dưới da nên sẽ đảm bảo chip luôn được gắn liền. Tùy theo phần mềm quản lý, chip có thể lưu thông tin của chủ nuôi, thông tin vật nuôi cũng như lịch sử tiêm chủng. Ngoài ra chip là điều kiện bắt buộc để thú cưng được định cư nước ngoài.

"Cụ thể, chip sẽ được cấy dưới da bằng một que chuyên dụng và nằm cố định tại vị trí cấy ghép. Vị trí điển hình thường là giữa bả vai của thú nuôi. Đôi khi, chip cũng sẽ lệch một chút khỏi vị trí ban đầu. Do vậy, người sử dụng máy quét thường sẽ quét toàn bộ phần vai lên đến cổ của thú cưng. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, chip thường sẽ yên vị ở vị trí cố định" - anh Kiên cho hay.

Việc cấy chip có thể khiến thú cưng đau giống như khi kiến cắn, và cũng sẽ tạo một lỗ nhỏ tại chỗ cấy. Tuy nhiên, vết cấy sẽ lành nhanh chóng và không gây ra phụ chứng nào khác. Một khi chip được cố định dưới da của thú nuôi, chúng sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Theo anh Trung, hiện tại chưa có nhiều nơi cấy chip, giá trung bình cho 1 lần cấy là 150.000 đồng (Chưa bao gồm giấy chứng nhận Microchip đi kèm). Tại Letrungpet đã thực hiện việc cấy chip miễn phí cho khách hàng mua thú cưng tại shop từ năm 2020 và tự xây dựng phần mềm quản lý cho mỗi thú cưng được bán ra. Ngoài ra, tại công ty anh Trung đã làm thủ tục cấy chip cho nhiều vật nuôi như chó, mèo để đi định cư nước ngoài.

TRẦN MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/gan-chip-cho-cho-meo-co-anh-huong-den-suc-khoe-vat-nuoi-post788975.html