Gần 80 tấn cá chết được thu gom, chưa bao giờ hồ Tây chết nhiều cá đến thế!

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến chiều tối ngày 3/10, các đơn vị chức năng của TP Hà Nội đã vớt được 76 tấn cá chết ở hồ Tây. Theo người dân, chưa bao giờ hồ Tây chết nhiều cá đến thế.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, tính đến 17h30 ngày 3/10, các đơn vị quân đội, phối hợp với các lực lượng của TP Hà Nội đã thu gom được 76 tấn cá chết ở hồ Tây.

Cảnh tượng cá chết trắng một góc hồ Tây. Ảnh chiều 3/10.

Theo đó, từ tối ngày 1/10 bắt đầu xảy ra tình trạng cá chết ở hồ Tây. Đến sáng ngày 2/10, cá chết ở hồ Tây xảy ra hàng loạt, số lượng được Hà Nội ước tính lên đến nhiều tấn. Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các đơn vị quân đội điều động 540 cán bộ chiến sĩ (Bộ Tư lệnh Thủ đô 400, Binh chủng Công binh 140) và 81 xuồng (Bộ Tư lệnh Thủ đô 60, Binh chủng Công binh 21) được huy động phối hợp với các lực lượng của địa phương khắc phục sự cố trên.

Các loại cá chết khá to, khoảng 3, 4 kg.

Trao đổi với chúng tôi sáng ngày 4/10, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trong 3 ngày đơn vị thống kê được có tất cả 33 xe rác chở cá chết lên khu xử lý rác thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Về thiệt hại sau vụ cá chết ở hồ Tây, ông Tuấn cho biết đơn vị vẫn đang thống kê chi tiết.

Sáng 4/10 công nhân vẫn tiếp tục vớt cá chết ở hồ Tây.

Cá vớt kèm theo nhiều rác thải, cua ốc cũng bị chết nổi rất nhiều.

Sáng nay, theo ghi nhận của chúng tôi, tại hồ Tây số lượng cá chết chỉ nổi một số nơi với số lượng không đáng kể so với 3 ngày trước. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục vớt cá chết, đồng thời tạo khí oxy cho hồ Tây để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường do cá chết gây ra. Theo người dân ở hồ Tây cho biết, họ chưa bao giờ thấy cá hồ Tây chết nhiều đến thế.

Trước đó, UBND Hà Nội cho biết, bước đầu, kết quả kiểm tra nhanh (test nhanh) cho thấy toàn bộ nước mặt của hồ Tây không có oxy, chỉ số oxy bằng 0. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xét nghiệm, điều tra nguyên nhân chính khiến cá chết bất thường và chưa từng xảy ra với số lượng lớn như trên ở hồ Tây.

Máy xục tạo khí oxy được bơm liên tục suốt cả ngày lẫn đêm.

Liên quan đến tình hình cá chết ở hồ Tây, chiều 3/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ cá chết nổi trắng hồ Tây gửi UBND TP Hà Nội.

Theo đó, trong mấy ngày gần đây, nhiều báo đài liên tục đưa tin về vụ việc cá chết bất thường, xảy ra trên diện rộng ở hồ Tây và vụ việc đang được nhân dân quan tâm.

Về vụ việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: UBND TP Hà Nội tập trung xử lý vụ việc, nhất là xử lý ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm, đồng thời khẩn trương kiểm tra làm rõ nguyên nhân, sớm thông tin cho nhân dân.

Theo Định Nguyễn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/gan-80-tan-ca-chet-duoc-thu-gom-chua-bao-gio-ho-tay-chet-nhieu-ca-den-the-20161004092935891.chn