Gần 400.000 người chết ở châu Âu vào năm 2021 do không khí bẩn

Gần 400.000 ca tử vong ở châu Âu vào năm 2021 có liên quan đến 3 chất gây ô nhiễm không khí chính, theo một báo cáo của Liên minh châu Âu (EU) cho biết vào thứ Sáu (24/11).

Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho biết, trong Liên minh châu Âu, ô nhiễm do hạt mịn (PM2.5), đặc biệt ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tim, đã dẫn đến 253.000 ca tử vong vào năm 2021.

Ô nhiễm từ nitơ dioxide (NO2), chất có hại nhất đối với người mắc bệnh tiểu đường, dẫn đến 52.000 ca tử vong và phơi nhiễm ozone (O3) trong thời gian ngắn dẫn đến 22.000 ca tử vong.

Tháp Allianz, Tháp Libeskind và Tháp Generali trong sương mù dày đặc ở Milan, Ý, ngày 8 tháng 1 năm 2020. Ảnh: REUTERS

Còn ở các quốc gia châu Âu bên ngoài EU, đã có 389.000 ca tử vong liên quan đến chất ô nhiễm ở châu Âu, theo EEA cho biết trong báo cáo năm 2021, được công bố vào thứ Sáu.

Báo cáo của EEA cho biết: “Nồng độ chất ô nhiễm không khí vào năm 2021 vẫn cao hơn nhiều so với mức được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị trong hướng dẫn về chất lượng không khí”.

"Việc giảm ô nhiễm không khí đến các mức theo hướng dẫn này sẽ ngăn chặn một số lượng đáng kể các ca tử vong có thể xảy ra ở các quốc gia thành viên EU".

Số ca tử vong do PM2.5 cao nhất vào năm 2021 xảy ra ở Ba Lan, Ý và Đức, trong khi các quốc gia ở Bắc Âu như Iceland, Scandinavia và Estonia có mức tác động thấp nhất.

Theo báo cáo, việc tiếp xúc với NO2 và O3 trong thời gian ngắn có tác động lớn nhất đến tử vong ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Đức.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gan-400000-nguoi-chet-o-chau-au-vao-nam-2021-do-khong-khi-ban-post273968.html