Gần 30 năm tù cho nhóm thanh niên đánh nhau và bắt giữ người trái pháp luật

Trong các ngày 17 và 22/3/2023, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra xét xử vụ án 'Giết người', 'Cố ý gây thương tích', 'Bắt, giữ người trái pháp luật' và 'Gây rối trật tự công cộng' theo quy định tại các Điều 123, 134, 157 và 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn từ trước với Cao Văn Chưởng nên vào tối ngày 29/5/2022, Huỳnh Thanh Hậu rủ Nguyễn Ngọc Hoàng, Dương Văn Lểng đi tìm Chưởng đánh trả thù. Hậu gọi điện thoại hẹn gặp Dương Hải Âu tại khu vực Ẹo Ông trên địa bàn P12, TP Vũng Tàu để yêu cầu dẫn đến nhà gặp Chưởng.

Tại đây, Âu không đồng ý nên bị Hậu dùng tay, chân đánh vào mặt Âu, sau đó Hậu và Lểng bắt, giữ Âu đưa lên xe môtô để Hoàng chở Lểng ngồi sau giữ Âu đưa về khu vực Chùa Mõ, thuộc xã Phước Tĩnh, huyện Long Điền. Tại đây, Hậu, Hoàng và Lểng tiếp tục uy hiếp khoảng 30 phút thì Âu phải đồng ý dẫn nhóm Hậu đi tìm gặp Chưởng.

Do sợ khi đến khu nhà trọ của Chưởng có đông người nên Hậu rủ thêm Đỗ Dư Thọ. Thọ biết rõ nhóm của Hậu đang bắt, giữ Âu nhưng vẫn đồng ý và lên xe mô tô đi cùng.

Khi đến dãy phòng trọ ở địa chỉ số 1610 đường 30/4, phường 12, TP Vũng Tàu, Hậu đi vào gõ cửa các phòng tìm Chưởng. Về sau nhóm Hậu đánh nhau với Chưởng và Âu. Âu dùng dao chém khiến Hoàng và Lểng bị thương tích; đồng thời chém Hậu tử vong ngay tại hiện trường.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, xem xét hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân tại địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Hải Âu 10 năm tù về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội và “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

Đồng thời xử phạt Dương Văn Lểng 1 năm 6 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt là 4 năm 6 tháng tù; Cao Văn Chưởng 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Ngọc Hoàng 1 năm 6 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt 2 năm 3 tháng tù; Đỗ Dư Thọ 1 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt 1 năm 9 tháng tù.

Duy Thạch

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/gan-30-nam-tu-cho-nhom-thanh-nien-danh-nhau-va-bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-137405.html