Gần 2.000 người dự lễ giỗ vua Quang Trung – Nguyễn Huệ

Tại lễ giỗ 231 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung có gần 2.000 người dân Bình Định đã đến để dâng hương, tưởng nhớ chiến công hiển hách của vị anh hùng diệt 29 vạn quân Thanh năm nào.

Ngày 13-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Châu Kinh Tú, Giám đốc Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, tại lễ giỗ 231 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung, đơn vị ghi nhận lượt người dân, du khách địa phương đến dự lễ, dâng hương tăng gần gấp 4 lần so với nhiều năm trở lại đây.

Rất đông người dân, cán bộ địa phương đến bên tượng đài Hoàng đế Quang Trung để dự lễ giỗ. Ảnh: CÔNG LẬP

Lễ giỗ 231 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định tổ chức tại Bảo tàng Quang Trung với những nghi thức truyền thống, long trọng.

Trong phần lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ đến hào khí, chiến công của vua Quang Trung. Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng thay mặt địa phương đọc văn khấn tại lễ giỗ vua Quang Trung.

Lãnh đạo địa phương tham gia các nghi thức lễ truyền thống. Ảnh: CÔNG LẬP

Sau phần lễ, hàng ngàn người dân đã đến để cùng thắp hương cho vua, thụ lộc và cầu khấn những điều bình an, may mắn. “Lễ giỗ năm nay chúng tôi ghi nhận gần 2.000 người dân đến tham dự, dâng hương, thụ lộc và tưởng nhớ đến vua Quang Trung”, ông Tú thông tin.

Cùng ngày, tại nhiều di chỉ, di tích, địa phương ở giáp ranh huyện Tây Sơn và thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), các địa phương, người dân cũng tổ chức lễ giỗ, dâng hương Hoàng đế Quang Trung.

Hoàng đế Quang Trung là một vị tướng kiệt xuất và là nhà quân sự thiên tài của đất nước ta. Ông dấy quân từ vùng đèo núi hoang vu thượng nguồn sông Kôn giai đoạn cuối thế kỷ XVIII cùng với 2 anh em mình là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ.

Rất đông cán bộ, nhân dân, du khách đến tham dự ngày giỗ vua Quang Trung. Ảnh: CÔNG LẬP

Quá trình tham gia các trận chiến, vua Quang Trung đã quy tụ được các mãnh tướng, dũng sĩ lập nên những chiến công vang danh bờ cõi, trong đó có chiến thắng diệt 5 vạn quân xâm lược tại Rạch Gầm - Xoài Mút (Mỹ Tho) và đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, đánh phá tan 29 vạn quân Thanh…

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gan-2000-nguoi-du-le-gio-vua-quang-trung-nguyen-hue-post705436.html