Gần 1700 xe chờ xuất khẩu, chỉ 179 xe được thông quan trong ngày

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, hiện tổng lượng xe chờ xuất khẩu (XK) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là gần 1.700 xe, trong đó xe chở hoa quả chiếm khoảng 67%.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tới thời điểm này hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa diễn ra tại 4 cửa khẩu của Lạng Sơn, gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu Chi Ma và cửa khẩu Tân Thanh tương đối ổn định. Mặc dù hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu đều có xu hướng cải thiện hơn qua từng ngày nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu giao thương của các doanh nghiệp hai bên. Đặc biệt, thời điểm này, lượng xe hàng nông sản đổ về cửa khẩu của Lạng Sơn ngày một tăng do đây là thời điểm nhiều loại hoa quả của các địa phương đang vào vụ thu hoạch như vải, thanh long, xoài…

Thống kê cho thấy, hiện tổng lượng xe chờ XK trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là gần 1.700 xe, trong đó xe chở hoa quả chiếm khoảng 67%. Trong ngày 6/6, tổng lượng xe thông quan 2 chiều tại 2 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh là 616 xe. Trong đó có 270 xe XK (227 xe hoa quả) và 346 xe nhập khẩu. Cũng trong ngày 6/6, có 256 xe chở hàng từ nội địa lên các cửa khẩu, chủ yếu là xe chở hoa quả tươi.

Tại 2 cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh đang tồn 1.391 xe hàng chờ xuất khẩu.

Tính chung đến 20h ngày 6/6, tại 2 cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh đang tồn 1.391 xe hàng chờ XK. Trong đó, lượng xe chở hoa quả tươi chờ XK là 955 xe, chiếm khoảng 65% tổng lượng xe chờ XK.

Theo thống kê sơ bộ từ Sở Công Thương Lạng Sơn, từ ngày 15/5 đến nay đã có trên 2.500 phương tiện chở hoa quả tươi XK qua cửa khẩu Tân Thanh với các mặt hàng chủ yếu là chuối, mít, xoài, vải, thanh long...Chỉ tính riêng trong ngày 6/6, năng lực thông quan là 179 xe XK (trong đó có 143 xe hoa quả) và 172 xe nhập khẩu; có 1xe chở bột sắn phải quay đầu về nội địa. Tại cửa khẩu song phương Chi Ma, chỉ có 1 xe hàng được XK. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu 47 xe. Cửa khẩu quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng, năng lực thông quan trong ngày 6/6 là 122 toa, trong đó có 30 toa XK và 92 toa nhập khẩu.

Trước tình hình lượng hàng nông sản dồn về các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố, các hiệp hội ngành hàng cần nắm bắt thường xuyên tình hình XNK tại Lạng Sơn, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, vùng trồng nắm bắt quy trình, mẫu mã, hình thức, bao bì… đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường.

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh tổ chức các cuộc trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất phương án XNK, thúc đẩy giao thương, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thông quan đôi bên. Đồng thời, Hải quan Lạng Sơn đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu phân luồng đưa các mặt hàng hoa quả tươi vào diện miễn kiểm tra, thông quan theo luồng Xanh. Do đó, mỗi lô hàng nông sản, hoa quả tươi được thực hiện thông quan chỉ từ 2-5 phút. Đơn vị cũng bố trí cán bộ công chức Hải quan trực tiếp nhận và xử lý các thủ tục hải quan cho các lô hàng từ 7 tới 22 giờ.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/gan-1700-xe-cho-xuat-khau-chi-179-xe-duoc-thong-quan-trong-ngay-i656296/