Gần 150 doanh nghiệp Việt kinh doanh tại Dubai

Tính đến quý I/2024, đã có 147 doanh nghiệp Việt đăng ký làm thành viên của Phòng Thương mại Quốc tế Dubai và nhận được quyền lợi từ các sáng kiến, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Ông Mohammad Ali Rashed Lootah, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Dubai Chambers phát biểu tại diễn đàn sáng 9/5. Ảnh: Dubai Chambers.

Chia sẻ bên lề diễn đàn kinh doanh với chủ đề "Kinh doanh tại Việt Nam" do Phòng thương mại Quốc tế Dubai (Dubai Chamers) phối hợp tổ chức sáng 9/5, ông Mohammad Ali Rashed Lootah, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Dubai Chambers cho biết cách đây 10 năm (2014), chỉ có 14 doanh nghiệp Việt đang ký làm thành viên của Dubai Chambers.

Đến tháng 7/2023, con số này tăng lên thành 89 doanh nghiệp, tức mỗi năm chỉ có khoảng 8-9 doanh nghiệp gia nhập.

Tuy nhiên, kể từ khi văn phòng đại diện Dubai Chambers được khai trương hồi tháng 7 năm ngoái, số doanh nghiệp Việt gia nhập thị trường Dubai đã tăng lên nhanh chóng.

Tính đến quý I năm nay, đã có 147 doanh nghiệp Việt đăng ký làm thành viên của Dubai Chambers và nhận được những quyền lợi từ các sáng kiến, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh toàn diện.

"Không chỉ tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp mà phạm vi ngành nghề cũng đa dạng hơn. Hiện các doanh nghiệp Việt kinh doanh tại Dubai gồm chế biến sản phẩm, cà phê, may mặc, tài chính, phần mềm...", ông chia sẻ.

Đồng thời, ông cho biết các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã gặp gỡ đại diện của 17 công ty hoạt động tại Dubai trên nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm thực phẩm và đồ uống, xây dựng, y tế, công nghệ thông tin, giải pháp môi trường, quản lý nhân sự, nước hoa và mỹ phẩm.

Theo đó, những lĩnh vực mang lại cơ hội xuất khẩu tiềm năng cao từ Việt Nam sang Dubai gồm nội thất, các loại hạt, trái cây nhiệt đới và cà phê...

Riêng năm 2023, đại diện Dubai Chambers cho hay thương mại song phương phi dầu mỏ giữa Việt Nam và Dubai đã tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 8,6 tỷ USD.

Ông Salem Al Shamsi, Phó chủ tịch toàn cầu Dubai Chambers, nhìn nhận Dubai có lợi thế lớn cho các doanh nghiệp nhờ dễ dàng kết nối toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là quốc gia có những ưu đãi về thuế và xếp thứ 6 quốc gia phát triển toàn thế giới.

Trước đó, tại buổi khai trương văn phòng đại diện mới tại Việt Nam, ông còn nhấn mạnh doanh nghiệp Việt Nam chỉ mất khoảng vài giờ để có thể tiếp cận thị trường Dubai.

Ông Nguyễn Văn Dũng (thứ 4 từ phải qua), Phó chủ tịch UBND TP.HCM, tiếp ông Elisa Alhammadi, Phó Đại sứ UAE và ông H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, Chủ tịch kiêm CEO Dubai Chambers sáng 9/5. Ảnh: Dubai Chambers.

Ở chiều ngược lại, đại diện Dubai Chambers cũng cho rằng Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Dubai. Theo đó, các lĩnh vực hứa hẹn cho các nhà đầu tư Dubai tại Việt Nam được xác định là nông nghiệp bền vững, xây dựng, du lịch và công nghiệp thực phẩm.

Cũng tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đến đầu tư, kinh doanh tại TP.HCM.

Theo ông, UAE hiện đứng thứ 42/120 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào TP.HCM với 27 dự án. Đáng nói, bất chấp những phức tạp toàn cầu, xuất khẩu của TP.HCM sang UAE đã đạt tổng giá trị gần 340 triệu USD trong năm 2023, tăng hơn 4% so với cùng kỳ.

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/gan-150-doanh-nghiep-viet-kinh-doanh-tai-dubai-post1474447.html