Gabon có tân Thủ tướng sau đảo chính

Ông Raymond Ndong Sima (SN 1955), đối thủ hàng đầu của Tổng thống bị phế truất Ali Bongo, đã được lực lượng quân đội nắm quyền sau đảo chính ở Gabon bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời trong chính phủ chuyển tiếp.

Chính quyền quân sự nắm quyền sau cuộc đảo chính ở Gabon hồi tuần trước, đã bổ nhiệm cựu lãnh đạo phe đối lập, Raymond Ndong Sima, làm Thủ tướng lâm thời của chính phủ chuyển tiếp.

Ông Sima, 68 tuổi, nhận bằng kinh tế ở Pháp, là đối thủ chính, người thẳng thắn chỉ trích Tổng thống Ali Bongo, vốn bị lực lượng binh biến cách chức vào ngày 30/8 ngay sau cuộc đảo chính.

Giữ chức Thủ tướng trong chính quyền của Tổng thống Bongo từ 2012 - 2014, ông Sima từ chức và tham gia tranh cử Tổng thống với ông Bongo vào năm 2016 và một lần nữa vào năm 2023, với tư cách một ứng cử viên của liên minh đối lập, tuy nhiên, ông đã rút lui vào phút cuối để ủng hộ một ứng cử viên chung của liên minh.

Ông Raymond Ndong Sima. Nguồn: @TRTWorldNow.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Sima cho biết, ông hy vọng sẽ đệ trình danh sách thành viên chính phủ trong vòng 3-4 ngày.

Việc bổ nhiệm ông Sima được công bố trên truyền hình nhà nước hôm 7/9, trong một sắc lệnh của tướng Brice Oligui Nguema, Tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia dưới thời Tổng thống Bongo, lãnh đạo cuộc đảo chính, người đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời vào ngày 4/9.

Trong bài phát biểu nhậm chức, tướng Oligui cam kết sẽ tổ chức một cuộc bầu cử “tự do, minh bạch và đáng tin cậy” để khôi phục chế độ dân sự, tuy nhiên không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình này.

Ông Bongo nắm quyền từ năm 2009, kế vị cha mình là Omar Bongo, người đã cai trị quốc gia dầu mỏ ở Trung Phi trong suốt 42 năm sau khi đất nước giành độc lập từ Pháp.

Ông Sima trở thành tân Thủ tướng lâm thời của Gabon / @tvgabon24.

Hôm 6/9, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Trung Phi, Abdou Abarry, đã gặp Tổng thống lâm thời Nguema ở thủ đô Libreville, nói rằng, Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Gabon để khởi động một khởi đầu mới.

Binh biến ở Gabon là cuộc đảo chính thứ 8 trong ba năm ở Tây và Trung Phi, tuy nhiên diễn ra rất khác so với cuộc tiếp quản của quân đội gần đây nhất ở Niger.

Gabon chưa chứng kiến làn sóng chống Pháp và Phương Tây, trong khi giới quân sự ở Libreville tỏ ra sẵn sàng đối thoại với các tổ chức quốc tế.

Hôm 4/9, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS) đã đình chỉ tư cách thành viên của Gabon hôm 4/9, tuy vậy đã cử đại diện là Tổng thống Cộng hòa Trung Phi, Faustin-Archange Touadéra, tới gặp tướng Nguema. Không rõ diễn biến và kết quả cuộc gặp.

Văn Phong/Aljazeera

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/gabon-co-tan-thu-tuong-sau-dao-chinh-145351.html