Gã giang hồ dùng kim tiêm xin 'đểu' tiền hàng loạt các tài xế

1 tay cầm kim tiền, 1 tay vịn vào kính chiếu hậu uy hiếp, Quốc xin “đểu” tiền của hàng loạt các tài xế trên QL1 đi qua Q. Bình Tân (TP.HCM).

Nghi phạm Quốc tại cơ quan công an

Ngày 27/10, Công an Q.Bình Tân cho biết đang tạm giữ đối tượng Võ Ái Quốc (35 tuổi, ngụ P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” tại ngã 3 QL 1-Tân Kỳ-Tân Quý (P. Bình Hưng Hòa). Quốc bị nghiện ma túy, là gã giang hồ liều lĩnh, chuyên đi xin tiền bằng cách hù dọa bằng kim tiêm.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Công an Q. Bình Tân liên tiếp nhận được tin báo bị trấn lột tiền do một gã giang hồ cầm kim tiêm hù dọa, uy hiếp. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng vào cuộc và mật phục.

Đúng như dự đoán, khoảng 16h ngày 24/10, Quốc đón xe buýt từ An Lạc đến ngã 3 đèn đỏ đường Tân Kỳ Tân Quý – Quốc lộ 1A để xin “đểu” như mọi lần. Khi phát hiện xe ô tô, xe tải dừng qua khu vực thì Quốc tiến lại tiếp cận các tài xế.

Lúc 16h30 cùng ngày, anh Lê Hoàng Thành (28 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải mang biển số Cần Thơ đang dừng đèn đỏ. Trong tích tắc, Quốc lao tới, nhảy lên đứng trên bậc cửa ca bin tài xế, 1 tay cầm kim tiêm, 1 tay vịn vào kích chiếu hậu. Rồi Quốc uy hiếp xin anh Thành tiền. Hoảng sợ nên anh đã đưa tiền cho Quốc để tránh rắc rối.

Khi Quốc vừa nhảy xuống thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ cùng tang vật là 1 thanh kim loại tròn dài khoảng 30cm, 1 ống kim tiêm màu trắng, gần 50.000 đồng giao cho Công an P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân.

Bị bắt giữ, ban đầu Quốc chối tội nhưng bằng các chứng cứ tại hiện trường, nghi phạm này buộc phải cúi đầu nhận tội của mình. Tại công an, Quốc thừa nhận hành vi xin “đểu” tiền của mình.

Số tiền mà Quốc xin "đểu" từ các tài xế

Trước khi bị bắt, Quốc nhảy lên cabin của 10 xe xin tiền với thủ đoạn trên. Có 6 tài xế vì hoảng sợ đã đưa cho Quốc với số tiền mỗi xe gần 50.000 đồng. Trong đó có anh Thành đưa 20.000 đồng thì bị bắt.

Quốc khai nhận, hoạt động trấn lột tài sản của tài xế ở khu vực quốc lộ 1 từ tháng 7 đến khi bị bắt với tổng cộng trên 300 vụ. Qua xét nghiệm, kết quả cho thấy Quốc nghiện ma túy.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm nghiện ma túy này.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ga-giang-ho-dung-kim-tiem-xin-deu-tien-hang-loat-cac-tai-xe-post212512.info