G7 khẳng định sự ủng hộ với Ukraine, Kiev tiết lộ số tên lửa dự trữ của Nga

G7 khẳng định sự ủng hộ với Ukraine sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình hình ở Trung Đông. Ukraine tiết lộ số tên lửa dự trữ mà Nga đang sở hữu.

Theo Guardian, trong ngày 7/11, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko cho biết, sự ủng hộ của các nước G7 với Ukraine sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột ở Trung Đông.

"Chúng tôi cam kết duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc chống lại Nga. Sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ không dao động, ngay cả khi tình hình ở Trung Đông ngày càng trở nên căng thẳng", bà Kamikawa nói.

Cũng theo bà Kamikawa, G7 đang sắp xếp một cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng Ukraine trong thời gian hội nghị Ngoại trưởng các nước G7 diễn ra ở Tokyo.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa Yoko. Ảnh: Reuters

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, G7 đã liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế với Moscow. Mới nhất, nhóm này đang cân nhắc áp đặt lệnh trừng phạt với kim cương Nga.

Ukraine tiết lộ số tên lửa dự trữ của Nga

Trong ngày 6/11, đài RBC Ukraine đã có cuộc phỏng vấn với ông Vadym Skibitskyi - đại diện cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR). Tại đây, ông Skibitskyi đã tiết lộ về việc Nga tích trữ tên lửa để tập kích khi mùa đông tới.

"Đối phương đang đợi nhiệt độ xuống dưới 0, khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng mạnh. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, họ đã liên tục tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến cho nhiều khu vực ở Ukraine phải chịu cảnh mất điện. Năm nay, đối phương được cho là sẽ tập kích dồn dập hơn", ông Skibitskyi nói.

Mảnh vỡ tên lửa còn sót lại sau khi Nga tập kích Ukraine. Ảnh: AP

Đại diện HUR cho biết, Nga hiện đã dự trữ được 870 tên lửa tầm xa các loại, bao gồm 165 tên lửa Kalibr; 160 tên lửa Kh-101, Kh-555 và Kh-55; 290 tên lửa Iskander-M và Iskander-K; 80 tên lửa Kinzhal; và 150 tên lửa X-22/X-32.

Cũng liên quan đến sự việc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng nước này đang chuẩn bị cho một mùa đông "tồi tệ", với nguy cơ mất điện gia tăng do các cuộc tập kích của Nga,

"Tôi đã mua hàng chục cây nến. Cha tôi thì mua một xe tải củi để dự phòng. Ukraine đang cố hết sức để bảo vệ các nhà máy điện", ông Kuleba chia sẻ.

Phương Tây tìm mua xe tăng cũ cho Ukraine

Theo Forbes, Ukraine đã nhận được khoảng 350 xe tăng từ phương Tây. Tuy vậy, số xe tăng này không thể đáp ứng được nhu cầu trên tiền tuyến, khi Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 13.000 xe tăng và xe bọc thép của Ukraine kể từ tháng 2/2022.

Ukraine hiện đã nhận được 71 chiếc Leopard 2, 31 chiếc Abrams và 14 chiếc Challenger 2, nhưng đó là tất cả những loại xe tăng hiện đại mà phương Tây có thể viện trợ. Để tăng cường cho Kiev, các đồng minh phương Tây đã quyết định mua xe tăng T-72 cũ từ tập đoàn CSG Defense của Czech. Những xe tăng này sẽ được cải tiến lên mẫu T-7EA trước khi chuyển giao.

Đan Mạch mới đây đã cam kết cung cấp cho Ukraine 15 chiếc T-72EA, trong khi Mỹ và Hà Lan cùng đặt mua 90 xe tăng loại này. Truyền thông phương Tây cho biết, dù T-72EA không phải là chiến xa tốt nhất được gửi tới Ukraine, nhưng chúng cũng không phải tệ nhất. Trước chiến thuật tiêu hao của Nga, các xe tăng này là lựa chọn hợp lý.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/g7-khang-dinh-su-ung-ho-voi-ukraine-kiev-tiet-lo-so-ten-lua-du-tru-cua-nga-2212162.html