Ford "rót" 450 triệu USD xây nhà máy mới ở Thái Lan

(VTC News) – Trong chiến lược mở rộng thị trường châu Á-Thái Bình Dương, hãng xe nước Mỹ Ford mới đây thông báo sẽ “rót” 450 triệu USD vào Thái Lan để xây dựng một nhà máy mới.

Có diện tích 750.000 m2, nhà máy mới của Ford được xây dựng tại tỉnh Rayong, cách thủ đô Bangkok, Thái Lan 200 km về phía Đông Nam. Từ năm 2012, nhà máy sẽ xuất xưởng xe cỡ nhỏ Focus thế hệ mới và trong tương lai sẽ linh hoạt “ra lò” các sản phẩm đa dạng của hãng. Đây là nhà máy đầu tiên ở Thái Lan nhận 100% vốn đầu tư của Ford. Dự kiến nhà máy này có công suất sản xuất 150.000 chiếc/1 năm, tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.200 công nhân. Ông Joe Hinrichs, chủ tịch Ford châu Á – Thái Bình Dương khẳng định: “Nhà máy mới là điểm nhấn mới nhất cho chiến lược mở rộng thị trường châu Á - Thái Bình Dương của chúng tôi. Nó xác nhận vai trò quan trọng của Thái Lan đã và tiếp tục là tâm điểm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu của công ty Ford”. Thái Lan là một trong 3 quốc gia châu Á mà Ford đầu tư mạnh những năm gần đây (cùng Trung Quốc và Ấn Độ). Theo Cục đầu tư Thái Lan, đại gia xe hơi nước Mỹ đã “đổ” vào đất nước chùa vàng khoảng 50 tỷ baht (tương đương 1,55 tỷ USD) vào Auto Alliance Thailand, liên doanh giữa Ford và Mazda. Trung Kiên (theo Reuters)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/31-251977/oto-xe-may/ford-rot-450-trieu-usd-xay-nha-may-moi-o-thai-lan.htm