Flex là gì mà được giới trẻ hưởng ứng như vậy?

Theo từ điển Cambridge, 'flex' là một từ lóng, để thể hiện việc bạn tự hào hay vui vẻ về những gì bạn đã làm được hoặc bạn sở hữu và khiến người khác khó chịu.

Hiện nay, chúng ta không khó để bắt gặp từ “flex” trên mạng xã hội, trong các cuộc trò chuyện. Vậy “flex” là gì mà được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ sử dụng như vậy?

Flex là gì?

Theo từ điển Cambridge, “flex” là một từ lóng, để thể hiện việc bạn tự hào hay vui vẻ về những gì bạn đã làm được hoặc bạn sở hữu và thường khiến người khác khó chịu.

Ngoài ra, từ này được các rapper sử dụng nhiều, để chỉ hành động khoe khoang thứ gì đó. Điều này không lạ lẫm khi các rapper đời đầu ở Mĩ sống trong các khu ổ chuột, có cuộc sống khó khăn. Vì vậy, khi họ đạt được thành công, họ muốn thể hiện cho cả thế giới mình đã làm được, mình đã có tiền.

Ngày nay, ở Việt Nam, rap được chú trọng hơn nhiều. Minh chứng là sự xuất hiện của các chương trình Rap như Rap Việt, King of Rap trên sóng truyền hình. Do đó, từ “flex” trở nên thông dụng và được biến tấu một cách hài hước, thú vị.

Bài flex đã được biến tấu và khiến nhiều người thích thú Ảnh: chụp màn hình

Bài flex đã được biến tấu và khiến nhiều người thích thú Ảnh: chụp màn hình

Muôn kiểu flex trên mạng xã hội

Trong nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng” trên Facebook đã có hơn 1 triệu người tham gia, số lượng bài viết ngày càng nhiều. Giống như tên gọi, các bài viết là sự chia sẻ, kể về hành trình của bản thân và khiến độc giả cảm thấy ấn tượng nhưng không kém phần hài hước.

Các câu chuyện trong nhóm có thể kể về thành tích học tập, sự phấn đấu không ngừng, câu chuyện về những bức ảnh triệu like, video triệu người xem hay khoe dòng dõi…từ những người nổi tiếng đến những người bình thường.

Trang fanpage của Huỳnh Như – “Cầu thủ Huỳnh Như” cũng nhanh chóng bắt trend và có bài viết “Được 5 Quả bóng vàng mẹ bảo nhà chật hết chỗ để rồi con ơi”. Bên cạnh đó, cô gái vàng trong làng bóng đá cũng không quên kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình World Cup sắp tới.

Chị Vũ Anh Phương, đang làm việc tại một công ty lớn về công nghệ sinh học ở Mỹ, sau khi được bạn bè tag vào group bảo “flex đi” cũng đã hưởng ứng. Chị chia sẻ “Ngày xưa, chị học dốt nhất lớp chuyên Sinh trường Ams, cuối kỳ tiếng Anh được 6.5 điểm, toàn thích thầm người khác” nhưng giờ đây chị đang làm cho một công ty lớn tại Mỹ, thu nhập vài tỷ/ năm, đưa bố mẹ sang Mỹ du lịch 1 tháng bằng tiền mình làm ra.

Ngoài những chia sẻ trên, nhiều thành viên trong nhóm cũng không khỏi bật cười bởi bài viết của bạn Hồ Phi Việt, khi khoe về dòng họ của mình hay bài viết khoe tô mì 4 triệu views trên Tiktok của nick facebook Tran Thanh Luong.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh các bài viết theo trend “Flex”

Dù được nhiều người trẻ hưởng ứng nhưng cũng có các bài viết nhận về những ý kiến trái chiều.

Bạn Kiên (sinh viên trường Đại học Xây dựng) cho biết “Những ngày đầu tiên khi xuất hiện trào lưu “flex” thì mình cảm thấy vui. Nhưng gần đây, đi khắp các fanpage, group đâu đâu cũng thấy các bài flex khoe mẽ quá đà. Mình biết là công sức, thành quả từ sự cố gắng của các bạn nhưng việc đem nó khoe mẽ lên trên mạng và xem nhẹ những thành quá thấp hơn là không được. Ví dụ như việc coi thường việc trúng tuyển vào NEU rồi khoe mình được tuyển thẳng vào trường A trường B. Chính những điều đấy làm mình thấy trào lưu này không còn vui. Việc bạn đạt được kết quả cao không có nghĩa là bạn được quyền coi thường kết quả kì vọng của người khác”.

Đối với Tuấn, sinh viên trường Bách Khoa cho hay “Khi đọc những bài viết ấy, ban đầu mình thấy vui, ngưỡng mộ họ. Sau đó, mình thấy có chút quan ngại vì một trong năm điều Bác dạy là “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Mình hy vọng đó chỉ là những giây phút vui vẻ của họ trên mạng thôi”.

Khi được hỏi về xu hướng này, chị Anh Phương bày tỏ “Chị cảm thấy có nhiều bạn rất giỏi và nghị lực, rất muốn được làm quen để học hỏi. Chị không đọc để so với bản thân vì mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, và luôn luôn có người giỏi hơn mình, cố gắng nhiều hơn mình”.

Mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ cần có cách nhìn nhận tích cực về trào lưu “flex” này để có thể học hỏi, cố gắng phấn đấu, không cảm thấy tự ti hay lãng quên điểm tốt của mình. Nếu là người đăng bài, bạn cũng cần cẩn trọng với các thông tin cá nhân và đừng “ngủ quên trong chiến thắng”.

Long Ngọc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/flex-la-gi-ma-duoc-gioi-tre-huong-ung-nhu-vay-262476.html