Facebook chi gần 800 tỷ đồng để thuê văn phòng chống động đất

"Người khổng lồ" mạng xã hội vừa ký hợp đồng thuê văn phòng tại tòa nhà cao nhất Tây San Francisco và được cho là có thiết kế giảm áp lực từ những trận động đất.

Facebook vừa ký hợp đồng thuê văn phòng tại tháp 181 Fremont, tòa nhà chọc trời hỗn hợp cao nhất ở bờ biển phía Tây San Francisco. Tòa tháp này vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Những nhân viên đầu tiên được làm việc tại văn phòng này là các nhân viên của bộ phận ứng dụng ảnh tại Instagram mà Facebook đã mua lại vào năm 2012.

Phối cảnh tòa nhà Facebook thuê làm trụ sở.

Đây được coi là hợp đồng căn phòng lớn nhất tại khu vực này trong 3 năm qua. Hiện thời hạn kéo dài hợp đồng chưa được tiết lộ nhưng mức thuê văn phòng là khoảng 80 USD/m2, tổng cộng đến 35 triệu USD cho toàn bộ văn phòng. Gã khổng lồ Facebook đã từ chối xác nhận chi tiết về hợp đồng cho thuê.

Đặc biệt, tòa nhà này được phát triển thêm bộ khung bằng nhôm xoắn xung quanh để gia tăng sức chịu lực. Theo các nhà thiết kế, nếu xảy ra động đất, các khớp nối của tòa tháp sẽ hoạt động giống như bộ giảm chấn, giảm áp lực do động đất gây ra.

Matt Lituchy, Giám đốc đầu tư phát triển tòa nhà, cho biết 181 Fremont là tòa nhà "chịu lực" nhất ở Bờ Tây San Francisco. Nếu động đất xảy ra, hệ thống thang máy này được thiết kế vẫn có thể hoạt động để đảm bảo cho mọi người di chuyển xuống mặt đất.

Tòa văn phòng mới của Facebook rộng khoảng 436.000 m2, là trụ sở đầu tiên của hãng này tại San Francisco và dự định sẽ có khoảng 2000 – 3000 nhân viên làm việc.

(Theo Business Insider)

Ngọc Bé

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/facebook-chi-gan-800-ty-dong-de-thue-van-phong-chong-dong-dat-a202713.html