F-16 với tên lửa JASSM-ER sẽ khiến Nga 'kinh hồn bạt vía'

Những chiếc F-16 của Ba Lan có thể nằm ngoài tầm phòng không của Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình JASSM-ER.

Theo tạp chí quân sự Jane’s, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đặt mua ít nhất 70 tên lửa hành trình Lockheed Martin AGM-158B (JASSM-ER) từ Mỹ theo một hợp đồng mới được Cơ quan hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông qua vào cuối tháng trước. Hợp đồng trên cũng sẽ bao gồm cả hổ trợ kỹ thuật, trang thiết bị hậu cần và đào tạo cho phía Ba Lan. Nguồn ảnh: Defense Industry Daily.

Với phiên bản JASSM-ER, Lockheed Martin đã cải tiến mẫu tên lửa hành trình này với thế hệ động cơ phản lực Williams International F107-WR-105 có hiệu suất hoạt động cao hơn cho phép JASSM-ER nâng tầm bắn lên tới hơn 900km, trong khi đó ở biến thể JASSM chỉ tầm 370km và kích thước cơ bản giữa hai biến thể này vẫn tương tự nhau. Nguồn ảnh: Sputnik.

Giá trị hợp đồng tên lửa hành trình JASSM-ER của Ba Lan ước tính khoảng 200 triệu USD, trong đó bao gồm cả gói nâng cấp dành cho phi đội F-16C/D của nước này để có thể thích hợp JASSM-ER. Bên cạnh các đơn vị tên lửa tấn công, Lockheed Martin còn cung cấp cho Không quân Ba Lan các đạn mô phỏng của JASSM-ER sử dụng trong huấn luyện bay và đào tạo kỹ thuật. Nguồn ảnh: Defence 24.

Theo thiết kế ,mỗi chiếc F-16C/D của Ba Lan có thể mang theo ít nhất hai tên lửa JASSM-ER trong một đợt xuất kích, và nó sẽ giúp tăng đáng kể khả năng tác chiến của các đơn vị F-16 Ba Lan trước mọi kẻ thù ở mọi loại địa hình từ đất liền cho đến trên biển. Nguồn ảnh: YouTube

Đến cuối năm nay, Ba Lan cũng sẽ hoàn tất việc mua số lượng lớn các loại tên lửa không đối không từ Mỹ gồm có AIM-9X Sidewinder và AIM-120 AMRAAM để trang bị cho F-16C/D. Với nhu cầu hiện tại, Không quân Ba Lan cần đưa vào trang bị ít nhất 200 đơn JASSM/JASSM-ER trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Nguồn ảnh: money.pl.

Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là một trong những mẫu vũ khí thông minh hiện đại nhất của Quân đội Mỹ hiện nay, nó được Tập đoàn Lockheed Martin phát triển và đưa vào trang bị chính thức từ năm 2009 phục vụ chủ yếu trong Không quân Mỹ. Còn biến thể JASSM-ER chỉ mới được đưa vào sản xuất trong năm 2014. The Aviationist

AGM-158 có trọng lượng lên tới hơn 1 tấn và được trang bị một đầu đạn xuyên phá nặng 450 kg đủ khả năng phá hủy các công trình nổi lẫn ngầm của đối phương ở khoảng cách hơn 370km đối với biến thể JASSM và 930km với biến thể JASSM-ER. Nguồn ảnh: YouTube

Cả hai biến thể tên lửa hành trình này đều có thể được triển khai trên các dòng chiến đấu cơ do Mỹ chế tạo trong đó có F-16C/D dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất của Ba Lan hiện nay. Bên cạnh các mục tiêu mặt đất JASSM-ER vẫn có thể được triển khai để tấn công các mục tiêu trên biển khi cần thiết. The Aviationist

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/f-16-voi-ten-lua-jassm-er-se-khien-nga-kinh-hon-bat-via-790994.html