Europol: Balkan vẫn là tuyến đường chính của hoạt động khủng bố

Cảnh sát Châu Âu (Europol) cảnh báo Balkan vẫn là tuyến đường được những tay súng khủng bố đến và đi từ các khu vực có xung đột lựa chọn.

Dưới nhan đề Tình hình khủng bố và Xu thế, báo cáo hằng năm của Europol (công bố ngày 15/6) kết luận những kẻ khủng bố vẫn ngày đêm tìm cách rời khu vực Balkans để tham gia vào cuộc xung đột tại Syria. Theo cơ quan này, đã có hơn 800 tay súng khủng bố nước ngoài đã tham gia cuộc xung đột có vũ trang ở Syria từ Tây Balkan.

Ảnh minh họa: AP

Trong khi đó, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn nhắm Balkan là mục tiêu và họ thề sẽ hủy diệt những người ngoại đạo cũng như những kẻ phản bội Chủ nghĩa Hồi giáo tại đây.

Theo báo cáo này, cuộc xung đột tại Syria có sự ảnh hưởng lớn tới Albania và Kosovo nơi có phần đông là người Hồi giáo, cũng như tại Bosnia, Macedonia và Serbia.

Tại một số nước Tây Balkan, tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang được truyền bá rộng rãi, trở thành thách thức lớn cho sự tồn tại lâu đời của chủ nghĩa Hồi giáo truyền thống.

Bên cạnh đó, Europol cảnh báo, sự quay trở lại của những tay súng được huấn luyện tại Syria sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho an ninh trong khu vực. Mặc dù vậy, cơ quan này bác bỏ thông tin về sự tồn tại của các trung tâm huấn luyện khủng bố tại Balkan tương tự như các trại huấn luyện tại Syria.

Thông qua một loạt các vụ bắt giữ các phần tử khủng bố tại Balkan vừa qua, Europol khẳng định mối đe dọa khủng bố hàng đầu đối với khu vực vẫn sẽ là những kẻ khủng bố Jihad trở về từ các nơi có xung đột hoặc những kẻ có tư tưởng cực đoan tại địa phương./.

PV/VOV-Praha

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/europol-balkan-van-la-tuyen-duong-chinh-cua-hoat-dong-khung-bo-636914.vov