EU quyết định mở đàm phán gia nhập cho Bosnia và Herzegovina

Ngày 21/3, Hội đồng Châu Âu đã quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập EU cho Bosnia và Herzegovina.

Trên trang cá nhân của mình, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EU) Charles Michel đã gửi lời chúc mừng tới Bosnia và Herzegovina, khẳng định quyết định này là một bước tiến quan trọng cho quốc gia này gia nhập EU.

Ảnh minh họa theo aa.com

Ông chia sẻ thêm Bosnia và Herzegovina cần đạt được các tiến bộ để sớm hội nhập vào EU. Nước này đã nộp đơn đăng ký thành viên vào ngày 15/2/2016 và được cấp tư cách quốc gia ứng cử viên vào ngày 15/12/2022. Tuy nhiên, việc công nhận tư cách thành viên của nước này đã bị ngưng trệ trong nhiều năm.

Trước đó, ngày 12/3, Ủy ban Châu Âu thông báo đã đưa ra quyết định khuyến nghị để bắt đầu đàm phán gia nhập với Bosnia và Herzegovina khi nước này đã đạt được nhiều tiến bộ nhất định. Cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo ra động lực mới cho việc EU mở rộng về khu vực Đông - Trung Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó cũng khẳng định Liên minh châu Âu cần có trách nhiệm và ủng hộ các quốc gia Balkan gia nhập EU. Bà cho rằng nước này đang chứng minh có thể đáp ứng các tiêu chí để trở thành thành viên của EU và đã thực hiện nhiều bước cải tổ quan trọng liên quan đến hệ thống tư pháp, chống tham nhũng, chứng tỏ các thể chế và nền kinh tế có thể đáp ứng các tiêu chuẩn EU cũng như có các biện pháp quản lý di cư phù hợp.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/eu-quyet-dinh-mo-dam-phan-gia-nhap-cho-bosnia-va-herzegovina-post1084167.vov