EU dự định 'bơm' 2 đến 3 tỷ Euro cho Ukraine từ tài sản Nga bị phong tỏa, Moscow đưa đề xuất mới

Bỉ đang có ý định cung cấp cho Ukraine 2 đến 3 tỷ Euro trong năm nay từ lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga, đẩy nhanh kế hoạch tài trợ khi hỗ trợ tài chính của Mỹ dành cho Kiev suy yếu.

Khoảng 190 tỷ Euro tài sản có chủ quyền của Nga đã bị đóng băng tại Euroclear. (Nguồn: RT)

Financial Times cho hay, Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị một kế hoạch liên quan đến việc thu giữ các khoản lợi nhuận kiếm được tại trung tâm lưu ký chứng khoán Euroclear.

Các quan chức cho biết, sau nhiều tháng tranh cãi, đợt tiền đầu tiên có thể được giải ngân sớm nhất là vào tháng 7, nếu Brussels có thể bảo đảm được sự chấp thuận của các quốc gia thành viên.

Khoảng 190 tỷ Euro tài sản có chủ quyền của Nga đã bị đóng băng tại Euroclear kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Kiev vào tháng 2/2022. Số tiền này tạo ra lợi nhuận 3,85 tỷ Euro.

Câu hỏi được tranh luận về việc có nên sử dụng quỹ của Nga tại Euroclear có trụ sở tại Brussels để hỗ trợ Ukraine hay không đã trở nên cấp bách hơn khi chiến dịch quân sự đặc biệt bước sang năm thứ ba và viện trợ quốc tế cho nước này ngày càng giảm.

Euroclear nắm giữ phần lớn tài sản trị giá 260 tỷ Euro của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, kế hoạch mới nhất sẽ cung cấp từ 2-3 tỷ Euro cho Ukraine trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất. Phía EU ước tính, tổng lợi nhuận thu được từ Euroclear có thể đạt 20 tỷ Euro vào năm 2027.

Thời gian qua, các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang chia rẽ về việc có nên tịch thu tài sản cơ bản và giao chúng cho Ukraine hay không.

Ban đầu, khối 27 thành viên dự định sử dụng một khoản tiền trong quỹ Euroclear để tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, khi quá trình viện trợ quân sự tiếp theo của Mỹ bị chậm lại, trọng tâm đã chuyển sang hỗ trợ quân sự.

Tháng 2/2024, Chủ tịch EC Von der Leyen đã đưa ra ý tưởng sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Moscow để mua vũ khí cho lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này có thể vấp phải sự phản đối từ các quốc gia thành viên, trong đó có Hungary.

Về phía Nga, ngày 11/3, Bộ Tài chính nước này đã đặt ra các điều khoản cho đề xuất hoán đổi tài sản bị đóng băng của Nga và các nhà đầu tư phương Tây, cho phép mỗi bên lấy lại giá trị đã mất sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt vì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Quyết định này kỳ vọng sẽ giúp thanh khoản số lượng cổ phiếu chứng khoán châu Âu giá trị khoảng 100 tỷ Ruble, chủ yếu thuộc sở hữu của các nhà đầu tư bán lẻ Nga - bằng cách cho phép nhà đầu tư phương Tây mua chúng bằng chính chứng chỉ quỹ bị mắc kẹt.

Việc trao đổi các cổ phiếu bị mắc kẹt là bước đầu tiên trong kế hoạch bồi thường cho 3.5 triệu nhà đầu tư bán lẻ Nga, những người nắm giữ tổng cộng 1.5 nghìn tỷ Ruble tài sản ở các nước phương Tây, theo sắc lệnh được Tổng thống Putin ký kết vào năm ngoái.

Bộ Tài chính Nga đã bổ nhiệm công ty Investitsionnaya Palata, vốn không nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây, để triển khai quá trình này.

Moscow nắm giữ khoảng 600 tỷ Ruble tài sản phương Tây bị đóng băng trên các tài khoản này, bao gồm tài sản của các tổ chức như trái phiếu chính phủ cũng như chứng khoán tư nhân và lợi nhuận mà các công ty phương Tây tạo ra ở đất nước kể từ tháng 2/2022.

(theo Financial Times)

Linh Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-du-dinh-bom-2-den-3-ty-euro-cho-ukraine-tu-tai-san-nga-bi-phong-toa-moscow-dua-de-xuat-moi-263913.html