EU chưa có kế hoạch ngay lập tức cấm LNG của Nga

Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha cho biết Liên minh châu Âu (EU) không có kế hoạch ngắn hạn để cấm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga mặc dù nhập khẩu vào khối này tăng vọt, trích dẫn lo ngại về một đợt tăng giá khí đốt khác.

Doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm kể từ khi các cường quốc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng vì chiến sự ở Ukraine, nhưng LNG vẫn giúp Moscow thu về hàng tỷ USD.

Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera nói với Reuters: “Hiện tôi đang có cảm giác khan hiếm nguồn cung LNG”, đồng thời bà đề cập đến cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu năm ngoái.

Các bể chứa dầu thuộc công ty Lukoil của Nga tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP.

Tây Ban Nha giữ chức Chủ tịch luân phiên EU cho đến cuối tháng 12, cho phép nước này ưu tiên ra quyết định lập pháp.

Tổng lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga của khối này đã giảm kể từ năm ngoái sau khi Nga cắt dòng chảy sang châu Âu để đáp trả các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây đối với nền kinh tế của nước này và vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt dưới biển Nord Stream.

Tuy nhiên, nhập khẩu LNG của Nga vào châu Âu trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 đã tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và trước cuộc chiến ở Ukraine. Dòng chảy không có dấu hiệu chậm lại mặc dù EU đặt mục tiêu ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027. Khối này đã cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga bằng đường biển như dầu diesel.

“Tôi đoán sớm hay muộn nếu mọi thứ không thay đổi ở Nga và Ukraine thì lệnh cấm vẫn sẽ diễn ra. Nhưng hiện tại, sau tình trạng hỗn loạn năm ngoái, Ủy ban Châu Âu và các quốc gia thành viên muốn xem mọi thứ diễn biến theo hướng hòa bình như thế nào để tránh thêm bất ổn”, bà Ribera nói.

Ngành công nghiệp và sản xuất châu Âu đã phải giảm sản lượng vào năm ngoái trước tình trạng chi phí năng lượng tăng vọt, dẫn đầu là khí đốt, cộng thêm tình trạng lạm phát vốn đã gia tăng sau đại dịch. Nền kinh tế Đức – động lực của châu Âu – rơi vào suy thoái nhẹ trong mùa đông.

Theo Bộ tài chính nước này, trong 8 tháng đầu năm 2023, doanh thu từ dầu khí của Nga đã giảm 38,1% so với cùng kỳ năm ngoái do số tờ khai thuế giảm do giá và khối lượng bán hàng giảm.

LNG vẫn mang lại cho Nga hàng tỷ đô la, công ty tư vấn Bruegel có trụ sở tại Brussels tính toán rằng châu Âu đã trả cho Nga 12 tỷ euro (12,85 tỷ USD) cho LNG từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm nay.

Tây Ban Nha đã trở thành khách hàng mua LNG lớn thứ hai của Nga trên toàn cầu.

Bà nói thêm rằng chính phủ Tây Ban Nha đã tìm cách ngăn chặn những hàng nhập khẩu này nhưng không thể tìm thấy cơ sở pháp lý nào cho lệnh cấm mà không có quan điểm nhất trí của EU vì đây là hoạt động thương mại bên ngoài.

“Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu các công ty không tham gia vào các cam kết mới (của Nga) và minh bạch hơn về việc họ bắt đầu lấy LNG này từ đâu”, vị Bộ trưởng nhận định thêm.

Lê Na (Theo HSNW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/eu-chua-co-ke-hoach-ngay-lap-tuc-cam-lng-cua-nga-post263977.html