EU chia rẽ về việc Mỹ trừng phạt Nga

Theo tin nước ngoài và TTXVN, giới chuyên gia nhận định, những bước chuẩn bị của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới do Mỹ đề xuất nhằm vào Nga, sẽ vấp phải sự phản đối từ chính nội bộ Liên hiệp châu Âu (EU). Hiện các nước Bắc Âu tìm cách bảo vệ nguồn cung cấp khí đốt mà họ đang phụ thuộc vào Nga.

Tổ chức vận động hàng lang thương mại chính của EU Business Europe đã kêu gọi Mỹ ngăn chặn các hành động đơn phương đối với Nga, có thể tác động tiêu cực đến EU.

* Theo Reuters, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker nhấn mạnh, còn quá sớm để nói tới việc đạt được thỏa thuận về dự luật tăng cường các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, đồng thời hy vọng, các bất đồng liên quan dự luật này sẽ sớm được giải quyết. Bản dự thảo trước của dự luật đã nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối tại Thượng viện Mỹ trong cuộc bỏ phiếu vừa qua.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33583502-eu-chia-re-ve-viec-my-trung-phat-nga.html