EU bất đồng về 'kế hoạch phục hồi'

Theo Reuters, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) chưa đạt thỏa thuận về ngân sách dài hạn và kế hoạch hỗ trợ khôi phục kinh tế của khối sau dịch Covid-19. Tại Hội nghị cấp cao trực tuyến EU ngày 19-6, các nhà lãnh đạo EU nhất trí cần 'hành động phản ứng nhanh', song vẫn bất đồng sâu sắc về 'kế hoạch phục hồi', trị giá hàng tỷ euro. Sau phiên họp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-xen tuyên bố triệu tập hội nghị trực tiếp, giữa tháng 7 tới.

Các nhà lãnh đạo EU họp báo sau Hội nghị cấp cao trực tuyến. Ảnh TÂN HOA XÃ

Theo Reuters, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) chưa đạt thỏa thuận về ngân sách dài hạn và kế hoạch hỗ trợ khôi phục kinh tế của khối sau dịch Covid-19. Tại Hội nghị cấp cao trực tuyến EU ngày 19-6, các nhà lãnh đạo EU nhất trí cần “hành động phản ứng nhanh”, song vẫn bất đồng sâu sắc về “kế hoạch phục hồi”, trị giá hàng tỷ euro. Sau phiên họp, Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-xen tuyên bố triệu tập hội nghị trực tiếp, giữa tháng 7 tới.

* Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất gói ngân sách 1.100 tỷ euro của EU giai đoạn 2021-2027 và quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch trị giá 750 tỷ euro, giúp các nước thành viên khắc phục hậu quả kinh tế - xã hội do Covid-19. Đề xuất của EC được Đức và Pháp thúc đẩy, song nhiều nước phản đối do lo ngại về thiếu công bằng trong phân bổ gói cứu trợ và nguy cơ một số nước rơi vào cảnh nợ chồng chất. Thủ tướng Đức A.Merkel kêu gọi các nước thỏa hiệp, bởi chỉ có thể vượt qua khủng hoảng nếu đoàn kết.

* Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) kêu gọi các nhà lãnh đạo EU nhanh chóng nhất trí về gói cứu trợ, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế EU rơi vào suy thoái. Chủ tịch ECB C.Lagarde nhấn mạnh, các chính phủ và các tổ chức của EU cần có hành động mang tính quyết định và hiệu quả nhằm mục tiêu khôi phục kinh tế vào cuối năm nay. ECB cảnh báo, việc EU không đồng thuận về gói cứu trợ sẽ khiến giới đầu tư lo lắng và rời bỏ thị trường khu vực.

* Trong khi đó, tại Hội nghị cấp cao trực tuyến, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí gia hạn trừng phạt Nga. Tại họp báo sau hội nghị, Thủ tướng Đức A.Merkel thông báo, các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga được kéo dài thêm sáu tháng, sau khi hết hiệu lực từ cuối tháng 6 tới.

* Liên quan cuộc đàm phán khó khăn về quan hệ giữa EU và Anh sau Brexit, ngày 19-6, Bộ trưởng Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu cảnh báo, không loại trừ khả năng đàm phán thương mại EU - Anh kết thúc mà không có thỏa thuận. Trước đó, trong hội đàm với Tổng thống Pháp E.Macron, Thủ tướng Anh B.Johnson cũng cảnh báo, các cuộc đàm phán không thể kéo dài.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44927202-eu-bat-dong-ve-%E2%80%9Cke-hoach-phuc-hoi%E2%80%9D.html