Em có nang naboth, như thế có ảnh hưởng gì đến việc sinh nở không?

Em đi khám phụ khoa, họ nói em bị nang naboth, viêm cổ tử cung. Bây giờ em rất sợ bởi chúng em mới có mỗi một cháu.

Chào em,

Em không nên quá lo lắng, nếu em cố gắng điều trị viêm cổ tử cung cho tốt và dứt điểm thì sẽ không ảnh hưởng đến việc mang thai bé thứ 2 đâu. Ngoại trừ trường hợp viêm cổ tử cung gây viêm nhiễm lan rộng đến vòi trứng - buồng trứng sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của em.

Việc điều trị như thế nào em nên khám phụ khoa và làm thêm xét nghiệm, BS thăm khám trực tiếp và tùy thuộc vào mức độ viêm nhiễm, kết quả điều trị BS sẽ tư vấn và điều trị đúng bệnh cho em. AloBacsi không khám nên không thể tư vấn cho em phương thức trị liệu.

Nang naboth được mọc từ lớp tế bào biểu mô lát, khi nang phát triển quá mức trùm lên biểu mô tuyến ngay ởchỗ giáp ranh mối nối ở cổ tử cung, biểu mô tuyến là biểu mô tiết dịch nên biểu mô tiết ra chất dịch không chảy đi đâu được nên đẩy lên, căng phình to bằng hạt gạo, hạt đỗ hoặc có thể to hơn.

Nang naboth không nguy hiểm và không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, em yên tâm rồi nhé.

Chúc em mau có thêm tin vui nữa!

Nguồn Alobacsi: http://alobacsi.vn/q3050c215/em-co-nang-naboth-nhu-the-co-anh-huong-gi-den-viec-sinh-no-khong.htm