EIU: Trung Quốc sẽ là quốc gia thu nhập trung bình vào năm 2030

Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội trung lưu vào năm 2030, dựa theo thước đo thu nhập. Chi tiêu cho hàng hóa xa xỉ, xe hơi hay chăm sóc sức khỏe sẽ tăng mạnh.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện ở đầu ngưỡng trung bình theo thang đo phát triển dựa trên tiêu dùng bình quân đầu người, ngang với mức của Malaysia những năm 2000, theo một báo cáo nghiên cứu công bố hôm qua của Economist Intelligence Unit (EIU).

Tuy nhiên, tỷ lệ dân số thu nhập thấp đang giảm, khoảng ba phần tư dân số Trung Quốc sẽ có thể đạt được mức "thu nhập trung bình" trong 15 năm tới, báo cáo chỉ ra.

Năm ngoái, gần 40% dân số Trung Quốc ở mức thu nhập thấp - những người có thu nhập cá nhân hàng năm dưới 2.100 USD, nhưng số này sẽ giảm xuống 11% vào năm 2030 khi người dân nước này chuyển sang mức thu nhập trung bình thấp (từ 2.100 - 10.800 USD/năm).

Trong khi đó, nhóm thu nhập trung bình cao (thu nhập từ 10.800 - 32.100 USD/năm) sẽ tăng từ 7,1% dân số vào năm 2015 lên 19,7% vào năm 2030. Nhóm thu nhập cao (trên 32.100 USD/năm), tương đương 2,6% dân số năm 2015 sẽ tăng lên 14,5% năm 2030, tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất trong các nhóm thu nhập.

Theo báo cáo, trong quá khứ, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc vào đầu tư tài chính của chính phủ. Trong tương lai, tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu bùng nổ và hơn nữa của nhóm tiêu dùng trung lưu sẽ là nền tảng cho ổn định kinh tế của nước này.

Hiển nhiên, sự tăng trưởng thu nhập dự kiến sẽ chẳng dễ dàng.

"Tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo sẽ tồn tại và một thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu của những người bị bỏ lại phía sau có thể tạo ra những vết nứt xã hội", EIU cảnh báo.

Báo cáo lưu ý các doanh nghiệp muốn kiếm lời từ sự bùng nổ giai cấp trung lưu ở Trung Quốc rằng hiểu rõ những thay đổi thu nhập sẽ được phân bố tại các khu vực địa lý của nước này như thế nào sẽ là chìa khóa thành công.

Nhóm thu nhập trung bình cao và thu nhập cao sẽ vẫn tập trung tại các khu vực đô thị, đặc biệt là tại các thành phố hàng đầu như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Thâm Quyến. Trong 15 năm tới, số dân có mức thu nhập trung bình trên 29.590 USD/năm sẽ tăng gấp đôi tại các thành phố này, với Thượng Hải thì sẽ vượt 10 triệu người (tương đương 43,2% dân số). Các thành phố khác cũng sẽ ghi nhận số dân có thu nhập cao tăng mạnh, như Trùng Khánh dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần trong 15 năm tới.

Một số thành phố giàu có nhất tại Trung Quốc sẽ là Chu Hải ở Quảng Đông, Thiệu Hưng ở Chiết Giang, với số dân có thu nhập cao chiếm lần lượt 36% và 26% dân cư vào năm 2030.

Theo EIU, đa số tiêu dùng Trung Quốc trước đây tập trung vào các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, quần áo, giày dép. Tuy nhiên, sau này, khi thu nhập trung bình tăng lên thì chi tiêu sẽ nhiều hơn cho xe hơi, hàng hóa xa xỉ, dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe.

EIU dự báo tăng trưởng nhẹ cho các mặt hàng thiết yếu bởi nhu cầu thị trường gần như đã được đáp ứng.

Ngoài ra, EIU dự báo tăng trưởng mạnh tiềm năng cho chi tiêu giao thông vận tải và truyền thông khi chi tiêu của người Trung Quốc cho nhóm này hiện thấp hơn mức Malaysia từng chi khi ở cùng mức thu nhập này.

Chuyên gia phân tích Trung Quốc của EIU - Dan Wang trả lời phỏng vấn CNBC cho biết: "Khi người tiêu dùng giàu có hơn, họ sẽ đòi hỏi chất lượng hàng hóa và dịch vụ tốt hơn".

Nguồn NDH: http://ndh.vn/eiu-trung-quoc-se-la-quoc-gia-thu-nhap-trung-binh-vao-nam-2030-20161103112445520p145c151.news