EIA cắt dự báo sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cắt dự báo sản lượng dầu thô Mỹ trong năm 2018.

Theo đó, cơ quan này dự báo rằng sản lượng khai thác của Mỹ trong năm 2018 sẽ tăng khoảng 560.000 thùng/ngày lên mức 9,91 triệu thùng/ngày. Tháng trước, EIA dự báo sản lượng khai thác của Mỹ sẽ tăng khoảng 570.000 thùng/ngày lên mức 9,9 triệu thùng/ngày.

Đối với năm 2017, EIA dự đoán sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng 500.000 thùng/ngày lên mức 9,35 triệu thùng/ngày so với dự báo mức tăng 460.000 thùng/ngày lên 9,33 triệu thùng/ngày mà cơ quan này đưa ra hồi tháng trước.

Trong khi đó, EIA dự đoán nhu cầu dầu mỏ của Mỹ trong năm 2017 sẽ tăng khoảng 340.000 thùng/ngày so với 310.000 thùng/ngày trước đó. Còn đối với năm 2018, nhu cầu dầu mỏ có thể tăng 330.000 thùng/ngày.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh dữ liệu của chính phủ cho thấy trữ lượng dầu thô Mỹ giảm 6,5 triệu thùng vào tuần trước, giảm sâu hơn so với kỳ vọng trước đó là 2,7 triệu thùng. Các nhà máy lọc dầu cũng xử lý khoảng 17,6 triệu thùng, vượt ngưỡng kỷ lục kể từ năm 1982 được lập vào hồi tháng 5.

Dữ liệu cho thấy trữ lượng xăng tăng 3,4 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn so với kỳ vọng của nhiều chuyên gia phân tích là giảm 1,5 triệu thùng.

Sau khi thông tin này được công bố giá dầu Brent tăng 55 cent tương đương 1,1% lên mức 52,69 USD/thùng sau 2 ngày giảm. Giá dầu WTI hôm thứ 4 cũng tăng 39 cent tương đương 0,8% đạt mức 49,56 USD/thùng.

Việc trữ lượng dầu thô Mỹ giảm đồng thời dấy lên hy vọng thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ giúp trữ lượng lượng dầu thô toàn cầu được tái cân bằng trở lại.

Trong nỗ lực nhằm giảm lượng dầu thừa, mới đây tập đoàn dầu khí quốc gia Ả-rập Saudi tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 520.000 thùng/ngày lượng dầu xuất khẩu.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/eia-cat-du-bao-san-luong-khai-thac-dau-tho-cua-my-20170810111238721p150c169.news