DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN TỐT ĐẸP QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG VÀ HỢP TÁC NHIỀU MẶT VIỆT NAM – PHẦN LAN

Khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Phần Lan đã mang đến những tình cảm hữu nghị thân thiết của các nghị sĩ và nhân dân Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho

Nhiệt liệt chào mừng Ngài Jussi Halla-aho, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Phần Lan thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm của Đoàn mang đến những tình cảm hữu nghị thân thiết của các nghị sĩ và nhân dân Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Cộng hòa Phần Lan được thế giới biết đến bởi thiên nhiên tươi đẹp, tiêu biểu với màu xanh của “xứ sở nghìn hồ” vào mùa hè và màu trắng tuyết vào mùa đông, đất nước của ông già Noel, là một địa điểm du lịch tuyệt vời tại châu Âu. Phần Lan đã xây dựng được một Nhà nước phúc lợi rộng rãi, đem lại thịnh vượng cho Nhân dân và trở thành một nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Phần Lan cũng giữ thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế về giáo dục, khả năng cạnh tranh kinh tế, đổi mới sáng tạo, chất lượng cuộc sống và chỉ số phát triển con người.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cách đây hơn 50 năm, hai nước Việt Nam và Phần Lan đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và tình cảm hữu nghị ngày càng được vun đắp, quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng, hiệu quả, được người dân cảm nhận, đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ và cảm ơn Nhân dân Phần Lan về sự ủng hộ cuộc kháng chiến bảo vệ và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hồi tưởng về chuyến thăm chính thức đến Phần Lan vào tháng 9/2021, ngay sau khi thế giới cơ bản đã khống chế được đại dịch Covid 19, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng sâu sắc với đất nước Phần Lan tươi đẹp, thanh bình, con người Phần Lan thân thiện và giàu lòng mến khách.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Phần Lan liên tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam lên đến 340 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực cấp thoát nước, giảm nghèo, lâm nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu... Chương trình cấp nước Hà Nội 1985 - 1991 được coi là một trong những chương trình mở đầu cho mối quan hệ hợp tác phát triển hai nước trong lĩnh vực nước và môi trường. Các từ khóa "nước Phần Lan" đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của nhiều người dân Hà Nội và sau Hà Nội là ở nhiều tỉnh thành khác của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam.

Ngày nay, quan hệ giữa hai nước đã phát triển tốt đẹp cả về chính trị, ngoại giao; kinh tế, thương mại, đầu tư đến các lĩnh vực khác như năng lượng, khoa học, công nghệ; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, tài nguyên và môi trường...vv. Điều này đã đánh dấu bước thành công trong quá trình chuyển đổi mô hình hợp tác giữa hai nước từ hợp tác phát triển sang giai đoạn hợp tác cùng có lợi, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước.

Hân hạnh được tiếp đón nồng nhiệt, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cho biết, Việt Nam và Phần Lan có mối quan hệ truyền thống, gắn bó bền chặt. Năm 2023, hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam luôn là một trong những nước ưu tiên trong quan hệ hợp tác phát triển của Phần Lan. Kể từ khi thiết lập, mối quan hệ hai nước đã dần chuyển hướng sang hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực rộng mở.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho

Ngày nay, hai nước đã có nhiều bước tiến trong trao đổi tri thức, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, khí tượng học, an toàn thực phẩm, nông lâm nghiệp, năng lượng, xử lý rác thải… Việt Nam và Phần Lan có những thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau. Trong khi Việt Nam có thể hưởng lợi từ các giải pháp công nghệ của Phần Lan trong năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, mạng lưới thiết yếu và các cảng thông minh, Phần Lan đã và đang hưởng lợi từ các giải pháp sáng tạo, các chuyên gia, các nhà khởi nghiệp Việt Nam trẻ tuổi. Những xung lực này giúp hai nước phát triển bền vững hơn, cạnh tranh hơn, công bằng và thịnh vượng hơn.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan khẳng định, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan. Ngày nay, hai nước đang xây dựng các mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi giữa Phần Lan và các đối tác đại diện cho khối doanh nghiệp, học thuật và nhà nước Việt Nam. Phần Lan đang tích cực tìm kiếm những phương thức đổi mới sáng tạo để hỗ trợ các sáng kiến hợp tác giữa hai nước thông qua kênh hỗ trợ phát triển chính thức ODA, hoặc qua các mối liên kết với Liên minh châu Âu hay các cơ hội hợp tác quốc tế khác.

Theo Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, giáo dục từ lâu đã là điểm sáng giữa hai nước. Bên cạnh những quan hệ đối tác đã và đang được triển khai trong giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục và đào tạo nghề về kỹ thuật cũng đang nổi lên là một lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới. Nhận thấy tiềm năng của các chuyên gia và lực lượng lao động Việt Nam, Phần Lan mong muốn thu hút các nhân tài khởi nghiệp đến xây dựng sự nghiệp tại Phần Lan.

Nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là một đối tác quan trọng của Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cho rằng, bên cạnh các mặt hợp tác hiệu quả và phong phú, hai nước còn nhiều tiềm năng mới trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Phần Lan bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn, duy trì tình hữu nghị lâu dài đặt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Phần Lan trao quà lưu niệm

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Phần Lan đã mang đến những tình cảm hữu nghị thân thiết của các nghị sĩ và nhân dân Phần Lan

Việt Nam và Phần Lan có mối quan hệ truyền thống, gắn bó bền chặt. Việt Nam luôn là một trong những nước ưu tiên trong quan hệ hợp tác phát triển của Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi và tiễn Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Phần Lan rời Nhà Quốc hội./.

Minh Hùng - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=85620