Duy trì cây xanh, thảm cỏ để thực hiện mục tiêu xanh hóa toàn thành phố

Chiều 21-1, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai công tác năm 2017. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2016, thực hiện chủ trương trồng thêm 1 triệu cây xanh từ nay đến năm 2020 của TP Hà Nội, Công ty MTV Công viên cây xanh đã trồng mới trên 200.000 cây xanh trên địa bàn TP. Tính đến hết năm 2016, công ty đã thực hiện trồng cây bổ sung và cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh đô thị trên 48 tuyến đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội. Các công trình cây xanh do đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP tại đường Võ Chí Công, các nút giao thông từ đầu cầu Nhật Tân đến đầu Cầu Giấy… được nhân dân đánh giá cao. Trong năm 2016, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tạo nguồn lãi bảo đảm quyền lợi người lao động và nộp ngân sách 18,648 tỷ đồng.

Ghi nhận những kết quả mà Công ty MTV Công viên cây xanh đã đạt được, Chủ tịch UBND TP đánh giá cao việc trong cả năm 2016, Công ty đã giữ vững an toàn lao động, không để công nhân nào bị thương trong lúc cắt tỉa cây xanh, không làm cành cây rơi làm bị thương người dân, không gây ùn tắc giao thông... Trong năm 2017, Chủ tịch yêu cầu công ty cần chủ động, sáng tạo hơn nữa. “Công tác tốt hay không, mùa mưa bão này sẽ thể hiện rõ kết quả nhất. Quan trọng nhất phải coi trọng về kỹ thuật bởi cây xanh tồn tại cả trăm năm. Không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chất lượng”, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở.

Bên cạnh việc bảo dưỡng cây xanh, Chủ tịch cũng yêu cầu Công ty đưa dữ liệu cây xanh vào quản lý bằng máy tính. Bên cạnh đó, công ty cần sớm thành lập trang web về cây xanh, tham gia Hiệp hội cây xanh thế giới để học hỏi, tiếp cận các thông tin, khoa học kỹ thuật mới nhất. Chủ tịch cũng yêu cầu Công ty cần có thái độ cầu thị, phối hợp tốt với các sở ngành, quận huyện để tạo đồng thuận, tháo gỡ kịp thời những khó khăn phướng mắc. Công ty cần nghiên cứu mở đường dây nóng để nhận phản ánh của nhân dân.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/860932/duy-tri-cay-xanh-tham-co-de-thuc-hien-muc-tieu-xanh-hoa-toan-thanh-pho