Đường sách thứ 2 của Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động

Đường sách thành phố Thủ Đức mở cửa phục vụ bạn đọc từ 9-22 giờ mỗi ngày, với nhiều khu vực trải nghiệm liên quan đến văn hóa đọc như không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa đọc...

Du khách đến tham quan tại Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 22/12, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Đường sách thành phố Thủ Đức, sau hơn một năm triển khai xây dựng.

Đây là một trong những công trình hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành phố Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển (1/1/2021-1/1/2024).

Nằm trên đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú, Đường sách thành phố Thủ Đức có có chiều dài hơn 190m, rộng gần 20m, tổng diện tích hơn 3.500m2. Ở vị trí trung tâm của thành phố Thủ Đức, là địa bàn tập trung nhiều trường học các cấp, Đường sách hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến, không gian thu hút nhiều người dân, bạn đọc.

Đường sách thành phố Thủ Đức mở cửa phục vụ bạn đọc từ 9 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, với nhiều khu vực trải nghiệm liên quan đến văn hóa đọc. Cùng với 22 gian hàng sách, tại đây còn có các không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa đọc, không gian sách cũ, không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình, cafe-sách…

Ngay sau lễ khánh thành, tại các khu vực sân khấu, sân chơi tương tác cũng như các gian hàng sách, nhiều hoạt động đã diễn ra sôi nổi như giao lưu tác giả, tác phẩm, tọa đàm về văn hóa đọc; sân chơi tương tác khoa học, vui đọc sách dành cho bạn đọc nhỏ tuổi; tặng thư pháp, vẽ ký họa, biếm họa chân dung; trải nghiệm chương trình trang trí báo tường chủ để Tết, chương trình tô màu; triển lãm về động vật hoang dã; chương trình đổi sách lấy chậu cây, tô màu chậu cây để gây quỹ tặng sách và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Nhân dịp khai trương Đường sách, các đơn vị xuất bản, phát hành triển khai nhiều chương trình ưu đãi tri ân bạn đọc và chương trình “Hội sách đồng giá” với mức giá từ 20.000 đồng.

Đường sách Thành phố Thủ Đức ra đời nhằm tạo không gian lâu dài cho hoạt động phát triển văn hóa đọc, sự gắn kết giữa sách, người làm sách với người đọc, góp phần phát triển ngành xuất bản; xây dựng một thương hiệu văn hóa đọc kết hợp với các hoạt động văn hóa, du lịch tạo điểm tham quan, mua sắm và thư giãn tinh thần sau những giờ học tập và làm việc cho người dân. Đây sẽ là một thiết chế văn hóa ngoài trời và là điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố Thủ Đức, các vùng lân cận và được kỳ vọng sẽ dần trở thành Công viên sách Hồ Thị Tư.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá sự ra đời của Đường sách thành phố Thủ Đức đã nối dài thành công của mô hình đường sách, trở thành một điểm nhấn trong thực hiện sự nghiệp phát triển văn hóa đọc của Thành phố.

Đây là đường sách thứ hai của Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là đường sách địa phương đầu tiên được phát triển thành công. Với định hướng thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển các không gian sách, đường sách ở các địa phương trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi cho người dân thưởng thức và đọc sách.

Tại lễ khánh thành, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã công bố biểu tượng thân thiện của thành phố Thủ Đức Mascot hoa hướng dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/duong-sach-thu-2-cua-thanh-pho-ho-chi-minh-di-vao-hoat-dong-post917163.vnp