'Đường quang' và 'Bụi rậm'

Xuyên tạc phủ nhận thành quả của Cách mạng tháng Tám, các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, con đường đi lên CNXH của Việt Nam là một trong những luận điệu quen thuộc được bè lũ phản động, chống phá thường xuyên sử dụng với nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nhằm 'lộng giả thành chân', reo rắc sự hoài nghi, kích động, chia rẽ trong cộng đồng dân tộc. Người tỉnh táo, có nhận thức đúng đắn đều hiểu rõ, nhìn thấu, vạch trần âm mưu chính trị đen tối của chúng. Tiếc thay, vẫn có những người được ăn học, có kiến thức, trình độ nhưng vẫn u mê, vào hùa, tiếp tay cho nhữngkẻ vong nô phản quốc nơi hải ngoại chống phá đất nước…

Thành phố Hồ Chí Minh được trang du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel off Path bình chọn đứng đầu danh sách trong bảng xếp hạng 10 điểm đến hàng đầu thịnh hành mà du khách sẽ quay trở lại khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương năm 2023.

Đã từng công tác tại cơ quan báo chí lớn, ít nhiều có tên tuổi nhưng thời gian gần đây, Nguyễn Thông thường xuyên đăng tải trên Facebook cá nhân những bài viết có nội dung tiêu cực, lập luận theo hướng suy diễn, xuyên tạc sự thật, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền. Mới đây, trong bài viết “Thành ngữ “Đế quốc sài lang”, Nguyễn Thông cho rằng: “Cùng hoàn cảnh thuộc địa, bị xâm chiếm như Việt Nam, trên thế giới, cụ thể là ở châu Á, Đông Nam Á, nhiều lắm. Nói ngay xung quanh ta, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Bangladesh, Miến Điện… đều bị thực dân Pháp, thực dân Hà Lan, đế quốc Anh xâm chiếm, đặt ách cai trị. Rồi cuối cùng, khi thế cuộc chuyển động, tất cả đều được độc lập. Chỉ có điều, trong số đó, anh nào dính tới cộng sản là anh đó lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy. Với cộng sản, cứ phải cướp, phải giành, phải dùng súng đạn dao kiếm, phải chết chóc, thì độc lập tự do mới có ý nghĩa. Họ gọi là cách mạng vô sản. Và họ đã tiến hành chiến tranh, cuối cùng họ cũng đạt được điều họ muốn, thứ mà những nước khác không cộng sản đạt được bằng biện pháp hòa bình, không cần đổ máu…”.

Người Việt Nam, chẳng cứ phải là tri thức mà học sinh phổ thông cũng am tường việc Thực dân Pháp xâm lược nước ta từ năm 1858 khiến dân ta phải chịu cảnh nước mất, nhà tan, “một cổ hai tròng”, đói rách lầm than, oằn lưng gánh sưu cao, thuế nặng, phu phen, tạp dịch. Hàng loạt cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh cứu nước đã nổ ra nhưng tất cả đều bị dìm trong bể máu. Phải đến khi Bác Hồ tìm ra con đường cách mạng vô sản và Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mới sự chuyển biến. Minh chứng là cao trào cách mạng 1930-1931 và 1936-1939, hai cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 hoàn toàn không phải là nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến tranh “phải dùng súng đạn dao kiếm, phải chết chóc” như lời của Nguyễn Thông. Nhân dân ta giành được chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa được bao lâu thì ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại cướp nước ta một lần nữa. Trước tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chính sách giữ gìn hòa bình tránh “cuộc chiến tranh đổ máu vô nghĩa”. Tuy “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa”. “Với tinh thần thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã trường kỳ kháng chiến và giành thắng lợi, làm nên mốc son Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ký Hiệp định Genève tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và các nước trên bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên, với bản chất hiếu chiến, Thực dân Pháp đã cấu kết và bật đèn xanh cho Đế quốc Mỹ nhảy vào xâm lược Việt Nam và Đông Dương, buộc nhân dân ta phải bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm. Rõ ràng, bản chất hiếu chiến, xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, bè lũ tay sai mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc kháng chiến gây tổn thất biết bao xương máu của đồng bào Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Dân tộc Việt Nam đã lựa chọn đứng lên giành lấy độc lập, tự do và hoàn toàn có quyền tự hào với thành quả đã đạt được.

Cho rằng “Những nước cộng sản ít ỏi còn lại lúc này đang thở hắt ra nhưng hơi thở yếu ớt lụi tàn”, Nguyễn Thông lên mặt dạy đời: “ Giá như họ biết dừng, sau khi đã trả giá quá đắt bằng hàng triệu sinh mạng, đề cao hòa giải hòa hợp dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, vứt phăng cái gọi là học thuyết cộng sản, phe này phe nọ thì cũng không đến nỗi nào. Khổ một điều, họ cứ muốn là tiền đồn của cách mạng thế giới, trong khi cuộc cách mạng vô sản khắp nơi đang lụi tàn. Đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm. Đến bây giờ vẫn còn bao kẻ chưa tỉnh cơn mê, kéo cả dân tộc vào cuộc sống trì trệ, lạc hậu, đói nghèo, tập tễnh đi sau những nước cùng xuất phát điểm ngày nào chậm suốt mấy chục năm…”.

Hơn ba thập niên trước, việc mô hình CNXH Liên Xô sụp đổ là sự kiện địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XX, tổn thất lớn lao của nhân loại tiến bộ. Tuy nhiên, đây là kết quả tất yếu từ sự sai lầm của một mô hình khi đã xa rời những vấn đề mang tính nguyên tắc của CNXH, thể hiện những bước thăng trầm, quanh co, khúc khuỷu nhưng tất thắng của CNXH với tư cách là một học thuyết khoa học và cách mạng, một hình thái kinh tế - xã hội và với tư cách một chế độ xã hội mới đầy ưu việt mà nó vốn có, là sự kết tinh tất cả những thành tựu tinh hoa mà các hình thái kinh tế - xã hội trước đã tạo ra, trên con đường đấu tranh khẳng định sự tồn tại phù hợp của sự vận động, phát triển lịch sử loài người.

Luận điệu suy diễn lệch lạc trên facebook Nguyễn Thông

Trên thực tế, nhờ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của các nhà lãnh đạo tiền bối, kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc đạt những thành tựu to lớn, trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Vượt lên sự chống phá, bao vây, cấm vận hết sức khốc liệt của các thế lực thù địch, đời sống kinh tế vô cùng khó khăn, thiếu thốn, song, với bản lĩnh của những người chiến sĩ cộng sản và một tinh thần, quyết tâm đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba đã đứng lên làm cuộc cách mạng, thực hiện công cuộc đổi mới, thực thi chính sách đối ngoại năng động để phát triển kinh tế, trở thành điểm sáng về chính sách an sinh xã hội của thế giới…

Dẫu còn nhiều khó khăn, trắc trở nhưng rõ ràng sức sống của chủ nghĩa xã hội mãi mãi trường tồn cùng thời gian, không thế lực nào có thể ngăn cản được.

Lịch sử cách mạng Việt Nam hơn chín thập niên qua đã khẳng định chân lý: Con đường cách mạng XHCN và đi lên CNXH là phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, phù hợp với khát vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam. Xuất phát điểm từ một đất nước đói nghèo, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, bao vây cấm vận kinh tế trong suốt thời gian dài, nhờ kiên trì con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã thu được những thành tựu vô cùng to lớn. Nổi bật là đã tạo ra “kỳ tích” về xóa đói giảm nghèo khi tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh xuống còn khoảng 2,75% (năm 2020). Năm 2006, Việt Nam tuyên bố hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói, về đích trước 10 năm. Đại hội XIII của Đảng đánh giá khái quát: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay... Tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”.

“Đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm”, câu chỉ trích của Nguyễn Thông với Đảng, Nhà nước Việt Nam hoàn toàn vô lý, vô giá trị nhưng xem ra rất chính xác với bản thân y và những đối tượng ăn phải “bả dân chủ” của các thế lực phản động, chống phá ngoại bang. Những luận điệu xảo trá, xuyên tạc của chúng đã không còn che mắt, đánh lừa được cộng đồng, sớm muộn cũng bị lên án, xử lý thích đáng.

Cẩm Ninh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xay-dung-dang/duong-quang-va-bui-ram/191881.htm