Đường phố Sài Gòn vắng vẻ ngày 30 Tết

Ngày cuối cùng của năm Bính Thân, đường phố Sài Gòn trở nên vắng lặng. Các điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng những ngày trước cũng không còn.

Các tuyến đường quanh bến xe Miền Đồng đi về các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc không còn tình trạng ùn tắc. Trong suốt giờ cao điểm từ sáng sớm đến buổi trưa ngày 30 Tết mật độ các phương tiện tham giao thông thưa thớt. Khu vực cửa ngõ ngã tư Bình Triệu thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc như thường ngày.

Cầu Bình Triệu theo cả hai hướng, các tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) đều thông thoáng không còn tình trạng ùn tắc như mấy ngày trước đó.

Các tuyến đường trong trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Pasteur, Đồng Khởi (quận 1) giao thông cũng luôn ổn định trong ngày 30 Tết.

Đường Tôn Đức Thắng (quận 1) tĩnh lặng dưới hàng cây cổ thụ hàng trăm tuổi, dòng người, dòng xe thong thả đi qua. Ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Lê Thánh Tôn cũng vắng xe cộ qua lại.

Nhiều gia đình đưa con em đến các điểm trang trí Tết ở Diamond Plaza ghi lại nhưng khoảnh khắc gia đình chào đón năm mới.

Nhiều tuyến đường ngày thương luôn trong tình trạng đông nghẹt xe cộ nhưng hôm nay vắng lặng, xe cộ lưu thông dễ dàng như Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, giáp quận 3).

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trở nên thơ mộng trong ngày cuối cùng của năm cũ.

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ thông thoáng, khác hẳn cảnh đông đúc chật chội ngày thường.

Những người dân đón Tết ở Sài Gòn tranh thủ ngày cuối năm mua hoa về trang trí nhà cửa, cầu mong năm mới tốt lành, hạnh phúc.

Tính Lập

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/duong-pho-sai-gon-vang-lang-ngay-30-tet-92467/